Những điều ít người biết về ngôi trường đào tạo ông già Noel nổi tiếng nhất thế giới
Cứ tháng 11 hàng năm, hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến ngôi trường Charles W. Howard Santa Claus nổi tiếng để học cách trở thành ông già Noel.
Ngôi trường Charles W. Howard Santa Claus được mệnh danh là “trường Harvard dành cho ông già Noel”. Ngôi trường nằm tại bang Michigan, Mỹ, là ngôi trường nổi bật bậc nhất. Charles W. Howard Santa Claus không chỉ có lịch sử đào tạo lâu đời mà chương trình đào tạo cũng được đánh giá cao nhất trên toàn thế giới.
Ngôi trường Charles W. Howard Santa Claus được thành lập bởi Charles W. Howard vào năm 1937. Thời điểm ấy, trường vẫn còn nằm ở New York. Sau khi ông Charles W. Howard qua đời, ngôi trường được tiếp quản bởi vợ chồng Mary Ida và Nate Doan - học trò của ông.
Sau đó, họ quyết định chuyển ngôi trường đến Midland, Michigan. Năm 1987, Tom và Holly Valent nắm quyền điều hành trường. Từ đó, ngôi trường Charles W. Howard Santa Claus trở thành một tổ chức phi lợi nhuận.
Mỗi năm, ngôi trường danh giá này đào tạo khoảng 200 ông bà già Noel. Học phí dành cho học viên cũ là 450 USD và 950 USD khi 2 người cùng đăng ký nhập học. Tuy nhiên, không phải ai nộp đơn cũng được trường Charles W. Howard Santa Claus chấp thuận.
Giới chức nhà trường sẽ thẳng thừng từ chối những người không quan tâm, yêu mến trẻ em hoặc những người không có đam mê ca hát và kể chuyện. Chia sẻ về ngôi trường, hiệu trưởng Thomas Valent cho biết: “Việc trở thành Santa Claus (ông già Noel) là một đặc ân. Vì vậy, được gặp gỡ và ngồi trên đùi ông già Noel là kỷ niệm tươi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi đứa trẻ”.
Một giảng viên tại ngôi trường cũng cho biết: “Để trở thành một ông già Noel, học viên không chỉ cười đúng điệu 'ho ho ho' mà còn phải làm được nhiều việc khác. Chúng tôi sẽ dạy họ về trái tim của ông già tuyết. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới trở về đây để trở thành một ông già Noel tuyệt vời nhất”.
Do đó, cứ đến tháng 11 hàng năm, hàng trăm người tìm đến ngôi trường Charles W. Howard Santa Claus để học làm ông già Noel. Các ông già và bà già Noel sẽ được đào tạo tất tần tật mọi kỹ năng.
Họ sẽ được dạy cách làm đồ chơi bằng gỗ, luyện tập kỹ năng lái xe trượt tuyết, kể chuyện, nuôi tuần lộc. Đặc biệt nhất, họ sẽ được cách lan truyền tinh thần giáng sinh đến mọi người.
Khóa học còn dạy cách ăn mặc và hóa trang thành ông già tuyết, giúp họ giữ được ngoại hình của ông già Noel mà không ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngoài ra, những học viên cũng sẽ học “ngôn ngữ của ông già Noel”. Một trong số đó là cách nói chuyện với trẻ em bị down, trẻ khiếm thính và trẻ trí tuệ kém phát triển.
Nhiều lớp học còn đào tạo khiêu vũ cho ông già Noel, giúp họ tự tin hơn khi xuất hiện tại siêu thị và các trung tâm thương mại. Trường Charles W. Howard Santa Claus còn tổ chức nhiều hội thảo về cách trả lời câu hỏi của trẻ em cũng như những món đồ chơi mà lũ trẻ yêu thích.
Điều đáng nói, ngôi trường Charles W. Howard Santa Claus không phải là cơ sở duy nhất có chương trình đào tạo ông già và bà già Noel. Hiện tại, có khá nhiều ngôi trường tương tự xuất hiện trên thế giới. Trong đó, phải kể đến ngôi trường Santa tại Calgary, bang Alberta (Canada), Đại học Quốc tế Santa Claus tại California (Mỹ) hay trường Santa Claus chuyên nghiệp tại Denver (Mỹ).
Xem thêm: Những địa điểm đi chơi Noel 2021 tại Hà Nội thú vị nhất
Đọc thêm
5 nhân duyên hội đủ để Đức Phật giáng sinh. Khi còn là một Bồ Tát ở cung trời Đâu Suất, Đức Phật đã quán sát và thấy được sự hội tụ đầy đủ năm nhân duyên cần thiết để Ngài giáng sinh vào cõi Ta bà.
Giống như các vị tướng tài khác của dân tộc, cuộc đời Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật cũng nhuốm màu huyền bí. Có giai thoại cho rằng, ông là tiên đồng giáng sinh nơi hạ giới giúp nhân dân đánh tan giặc ngoại xâm...
Noel là một trong những dịp lễ tuyệt vời được mọi người mong chờ và háo hức đón nhận. Là quãng thời gian để các đôi tình nhân cùng nhau đi chơi, tặng quà và gửi nhau những lời chúc yêu thương.
Việc tổ chức tiệc Noel 2021 tại nhà không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh phức tạp mà còn giúp tiết kiệm được nhiều khoản chi phí.
Bài mới
The 1% Fund là một dự án thiện nguyện được thành lập bởi học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ với châm ngôn “One percent. One change” - một phần trăm tấm lòng của mỗi người cũng có thể kiến tạo một sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng. Cho đến nay, dự án đã đi được hơn nửa chặng đường của mùa 10, cùng với thật nhiều hoạt động sôi nổi qua những dấu mốc thành công đáng tự hào qua các mùa sự kiện chính MỌT - GOM và tiền sự kiện SAN.
Nghệ An những ngày cuối năm vẫn còn ngổn ngang dấu vết của những cơn bão vừa đi qua. Con đường làng bị bùn đất phủ loang lổ, những hàng rào đổ nghiêng, mái tôn nhà dân bị gió cuốn bật tung từng mảng. Mùi ẩm lạnh của mưa và những đêm mất ngủ vì gió rít như vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của người dân nơi đây. Cả vùng quê hiền lành vốn bình yên lại phải trải qua thêm một lần thử thách nghiệt ngã của thiên nhiên.


















