Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Hội trường Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Hội), Trung ương Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom Việt Nam (VNASMA) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội (11/11/2014 - 11/11/2024).

Bùi Huyền
Bùi Huyền 08/11
Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tham dự buổi Lễ có: Đại biểu khách mời Trung ương; Đại biểu các Ban Bộ ngành, Thủ trưởng và đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao…; Đại biểu các Nhà tài trợ chiến lược; Đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế; Đại biểu Ban Chấp hành, cơ quan Trung ương Hội và các Hội, Chi hội địa phương cùng đại biểu lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình trung ương…

Chiến tranh đã qua đi mấy chục năm, nhưng công việc giải quyết hậu quả chiến tranh còn lâu dài và vô cùng phức tạp. Trong đó, giải quyết vấn đề bom mìn, vật nổ còn sót lại với hàng triệu héc ta đất còn bị ô nhiễm và hàng vạn nạn nhân bị tai nạn chết, thương tích, tàn phế do bom mìn, vật nổ gây ra, đã để lại những hậu quả rất nặng nề cho người dân và cho đất nước.

Tại Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010, Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định và phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025”. Quyết định số 949/QĐ-BNV ngày 20/9/2014 của Bộ Nội vụ cho phép thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (Hội). Ngày 11/11/2014 tại Hà Nội, Hội đã tổ chức thành công Đại hội thành lập với sự tham dự của đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Ban Bộ ngành trung ương và địa phương.

2

 Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam 

Anh hùng LLVTND, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội cho biết: Trải qua 10 năm xây dựng và hoạt động, Hội đã kiện toàn, phát triển mạnh về tổ chức. Từ lúc ban đầu chỉ có 5 Chi hội tại TP. Hà Nội, đến nay đã phát triển có 3 Hội cấp tỉnh, thành phố là: TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. Hải Phòng (với gần 20 Chi hội trực thuộc các Hội địa phương) và 17 Chi hội cơ sở trực thuộc Trung ương Hội tại các tỉnh, thành phố trọng điểm là: Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Kon Tum và 5 Chi hội tại khu vực TP. Hà Nội với hơn 1.500 hội viên trong cả nước đang tham gia hoạt động tại các tỉnh, thành phố.

Đội ngũ hội viên tham gia Hội là những người tự nguyện, có nhiệt huyết, giàu lòng nhân ái, có uy tín và trình độ chuyên môn trên từng lĩnh vực cụ thể, đóng góp công sức và trí tuệ vào công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam. Trong số 1.500 hội viên của Hội có đến hơn 80% người có trình độ đại học và trên đại học, trong đó có khoảng 15% hội viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Nhiều tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao quân đội, cán bộ nhà nước có cấp hàm vụ trưởng và tương đương trở lên đã và đang công tác trên lĩnh vực hợp tác quốc tế, hoạt động nhân đạo ở các Bộ, cơ quan nhà nước cũng tham gia Hội với một số lượng đáng kể. Nhiều hội viên là lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp lớn cũng tự nguyện tham gia hoạt động Hội.

1

Các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam 

Trong 10 năm qua, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bằng nỗ lực và quyết tâm của mình, Hội đã tổ chức 35 đợt hoạt động tập trung lớn để tuyên truyền và hỗ trợ sinh kế trên địa bàn 28 lượt/tỉnh, thành phố trọng điểm, với tổng số người đã được hỗ trợ sinh kế của Hội là 6.000 người. Hàng triệu lượt người được Hội tuyên truyền trực tiếp và nhận được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ.

Với số tiền nhiều tỷ đồng cho hoạt động trong những năm qua, trong đó có hàng trăm gia đình nạn nhân bom mìn các tỉnh, thành phố được hỗ trợ bò giống sinh sản, đến nay đàn bò tại các tỉnh, thành đã phát triển thêm hàng ngàn bò con. Trên 5.000 người được thụ hưởng hỗ trợ sinh kế và hỗ trợ quà với các mức khác nhau tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu cụ thể như: Tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ vốn kinh doanh, mua sắm công cụ sản xuất, chăn nuôi, sửa chữa nhà ở, tặng phương tiện nghe nhìn, chân tay giả, xe lăn và dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho nạn nhân, tặng tiền và quà nhân các dịp lễ, tết, tặng hàng ngàn áo ấm, chăn ấm, mũ len, tất, giày dép và gần 1.500 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó trên các địa bàn. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và hỗ trợ tiền thuốc cho gần 3.000 người là nạn nhân bom mìn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/điôxin và người nghèo. Hỗ trợ Quỹ “Nâng bước em đến trường” cho học sinh tại các đồn biên phòng tuyến biên giới, tặng máy tính, sách vở, đồ dùng học tập, truyện tranh tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh các nhà trường phổ thông và trường dân tộc nội trú.

Phối hợp cùng các hoạt động của Trung ương Hội, hàng năm các cấp Hội và Chi hội tại các địa phương đã thường xuyên tổ chức hàng trăm lượt/đợt hoạt động vận động, tuyên truyền cho nhân dân và học sinh trên các địa bàn, kết hợp hỗ trợ nạn nhân, tặng quà cho các đối tượng chính sách tại địa phương bằng nguồn kinh phí do Hội và các Chi hội tự vận động được từ các nhà tài trợ, hảo tâm.

Đến nay, phần lớn các hộ gia đình nạn nhân diện nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sinh kế của Hội đều đã thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, Hội đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ tới các gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn xảy ra đột xuất, bị chết, bị thương tích nặng tại các tỉnh, thành phố trong những năm qua nhằm giúp đỡ các nạn nhân cùng gia đình họ vượt qua khó khăn.

Cùng với hoạt động tuyên truyền trong nhân dân và hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân, Hội thường xuyên tham gia và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu, đề xuất với trên về chủ trương, chính sách, pháp luật, tham gia công tác điều tra khảo sát, tổng hợp đánh giá số liệu về nạn nhân bom mìn trên cả nước, kiến nghị và đề xuất với trên về giải pháp thực hiện chương trình quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Đánh giá về quá trình 10 năm hình thành và phát triển của Hội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Trải qua quá trình 10 năm xây dựng, phát triển và hoạt động tích cực, hiệu quả, Hội đã đạt được những thành tựu to lớn, khẳng định uy tín, niềm tin đối với cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân các địa phương trên cả nước, trở thành một địa chỉ tin cậy, là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái của cộng đồng trong nước và quốc tế với những nạn nhân bị tai nạn bom mìn sau chiến tranh, giúp họ vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Tôi mong rằng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực ủng hộ, cùng chung tay, góp sức hỗ trợ cho hoạt động của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, góp phần từng bước khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, đem lại sự bình yên cho mỗi gia đình và tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng, phát triển - kinh tế của đất nước.”

Hội đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng khen về thành tích hoạt động giai đoạn 2014 - 2022 và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen về thành tích hoạt động 10 năm của Hội.

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Hội nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với việc cho phép thành lập tổ chức và quá trình hoạt động của Hội. Sự chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ của lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo 701 cùng các Ban Bộ ngành, cơ quan, tổ chức liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Sự phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ, sự tham gia trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Ban ngành, đoàn thể địa phương các tỉnh, thành phố và toàn thể nhân dân tại những nơi đã tiến hành các hoạt động của Hội và các cấp hội địa phương. Sự giúp đỡ, tài trợ to lớn, hiệu quả của các Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp, Nhà tài trợ chiến lược, các cơ quan, đơn vị quân đội, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sát cánh, hỗ trợ tích cực, giúp đỡ bền bỉ cho hoạt động của Hội như: Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng), Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO, Quỹ Hoa Hòa Bình, Công ty Thủy sản khu vực 1, Công ty Lâm thủy sản Hà Giang, Công ty Ống thép Ngọc Minh, Bồ đề Đạo tràng, Cơ quan MIA (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty 789 (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng), Công ty TNHH MTV 207 (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không ACC (Quân chủng Phòng không - Không quân), Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc thành phố, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tươi... Đặc biệt, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân - bà Mai Thị Hạnh, Thủ lĩnh Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing đã luôn dành cho Hội những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, đã trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ đến các nạn nhân bom mìn tại các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương cũng luôn đồng hành với các hoạt động của Hội để làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong các tầng lớp nhân dân, góp phần rất quan trọng trong hoạt động thành công của Hội.

Bà Trương Ngọc Thủy, Chủ tịch Quỹ Hoa Hòa Bình kiêm Phó Chủ tịch VNASMA, một trong những đơn vị đồng hành cùng Hội ngay từ những ngày đầu thành lập chia sẻ: “Gieo niềm vui, tạo điểm tựa cho những người có hoàn cảnh khó khăn nói chung, các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom mìn nói riêng chính là hạnh phúc của những người làm thiện nguyện.

Ngay cái tên của Quỹ (Quỹ Hoa Hòa Bình) cũng nói lên chúng tôi muốn đóng góp vào xã hội những ý tưởng về hòa bình, giúp đỡ những nạn nhân đã chịu nhiều bom đạn chiến tranh ở mọi miền đất nước, nơi nào cần là chúng tôi đến, đặc biệt là những vùng biên cương  xa xôi.”

Trong hành trình 10 năm hoạt động của Hội, Công ty Cổ phần Tập đoàn TASECO là một trong các đơn vị đã gắn bó lâu dài, hoạt động tích cực trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm. Là một trong 6 lãnh đạo Tập đoàn TASECO vinh dự được Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, thay mặt Tập đoàn TASECO, Doanh nhân Lê Anh Quốc, Phó Chủ tịch HĐQT TASECO Group, Tổng Giám đốc TASECO Airs xúc động chia sẻ: “Xin chân thành cảm ơn những đóng góp bền bỉ của tất cả thành viên trong Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam. Đây là niềm vinh dự to lớn của Tập đoàn TASECO cũng như các cá nhân được nhận Kỷ niệm chương. Tập đoàn TASECO rất mong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội sẽ giúp đỡ các gia đình khó khăn trên khắp cả nước được hỗ trợ sinh kế, tiếp tục vươn lên nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.”

Những cống hiến và đóng góp quan trọng, không mệt mỏi và trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong hoạt động nhân đạo hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam trong 10 năm qua đã góp phần quan trọng vào Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, tất cả vì cuộc sống bình yên và phát triển của đất nước.

Nhận định về chặng chặng đường phía trước của Hội, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam khẳng định: “Phát huy truyền thống 10 năm, trong thời gian tới toàn thể cán bộ hội viên, các cấp Hội nguyện đoàn kết một lòng, sáng tạo, linh hoạt, tập trung xây dựng ổn định các tổ chức Hội từ Trung ương đến địa phương các cấp, phát triển thêm những Chi hội tại các vùng trọng điểm, vùng biên giới. Tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực, tiềm năng trong nước và quốc tế. Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn trong nhân dân, tiếp tục tổ chức các đợt hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân trên địa bàn cả nước một cách hiệu quả nhất bằng nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bom mìn, cùng đối tượng các gia đình chính sách và người nghèo, giúp họ phát triển kinh tế gia đình và ổn định cuộc sống. Đồng thời, tích cực tham gia đóng góp xứng đáng trong các nhiệm vụ công tác tham mưu nghiên cứu về lĩnh vực hỗ trợ giải quyết hậu quả bom mìn sau chiến tranh theo yêu cầu của nhà nước. Khẩu hiệu hành động của chúng ta là “Nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân văn cao cả, ra sức xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy sức mạnh tổng hợp cùng chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên và phát triển”.

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Ngày 22/12 là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh những món quà, lời chúc ý nghĩa thì những mẫu thiệp chúc mừng là điều không thể thiếu.

Những mẫu thiệp chúc mừng thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
0 Bình luận

Tháng 12 có một ngày rất đặc biệt đối với người dân Việt Nam đó chính là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bài viết dưới đây, mời bạn cùng tìm hiểu về những bài thơ hay, ngắn gọn, ý nghĩa chúc mừng ngày 22/12 nhé.

Những bài thơ hay chúc mừng ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12
0 Bình luận

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta hãy gửi tới những chiến sĩ trong hàng ngũ lực lượng Quân đội Nhân dân những lời chúc ý nghĩa nhất nhân ngày 22/12 nhé.

Những lời chúc ý nghĩa nhất nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
0 Bình luận

Hình ảnh nữ nhi Việt Nam tiên phong xông pha trận mạc đã trở thành nỗi kinh hoàng đối mới giặc phương Bắc. Và thậm cho cho đến thời kỳ lịch sử cận đại với cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tinh thần quật cường của phụ nữ Việt Nam vẫn được phát huy.

Một dân tộc 2 thế kỷ bị đô hộ đã có cuộc khởi nghĩa mà thủ lĩnh và quân đội toàn phụ nữ
0 Bình luận

Khán giả Việt đang vô cùng bức xúc sau khi xem trailer phim 'Quân đội vương bài'. Khán giả cho rằng, phim này đã xuyên tạc lịch sử Việt Nam liên quan đến chiến tranh biên giới.

Phim 'Quân đội vương bài' đã xuyên tạc lịch sử Việt Nam như thế nào?
0 Bình luận

Giữa hàng chục blogger du lịch trẻ Việt Nam, Minh tiến được mọi người nhớ tới với hình ảnh tự hào giương cao lá Quốc kỳ trên mọi vùng đất mới.

Chân dung blogger bước ra từ môi trường quân đội, mang Quốc kỳ đi khắp Việt Nam
0 Bình luận

Tin liên quan

"Độc nhãn tướng quân" Nguyễn Bình không chỉ nổi tiếng với những trận đánh sáng tạo, xuất quỷ nhập thần mà còn là "cha đẻ" khai sinh ra lực lượng Biệt động thành, Tự vệ thành.

Nguyễn Bình - vị 'độc nhãn tướng quân' huyền thoại của quân đội nhân dân Việt Nam
0 Bình luận

Đại tướng là cấp quân hàm sĩ quan quân đội cao nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong lịch sử hơn 70, chúng ta có 16 người được phong Đại tướng, mới đây nhất là Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Giang.

Chân dung 16 Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ trước đến nay
0 Bình luận

Sau bài phát biểu về tình hình chính trị quốc gia, Hoa hậu Hòa bình Myanmar Han Lay đã bị quân đội ban lệnh truy nã khẩn cấp. Cô gái trẻ 22 tuổi này có thể sẽ phải đối mặt với mức phạt 20 năm tù giam, thậm chí là tử hình.

Hoa hậu Hòa bình Myanmar đã nói gì tại Miss Grand International trước khi bị quân đội ban lệnh truy nã
0 Bình luận

Ca sĩ, diên viên, siêu mẫu nổi tiếng Paing Takhon mới đây đã bị chính quyền Myanmar bắt giữ do tham gia vào hoạt động biểu tình. Như vậy, Paing Takhon người nổi tiếng thứ 2, sau Hoa hậu Han Lay bị nước này cấm vận do liên quan tới các hoạt động chính trị hiện nay.

Nam thần Paing TaKhon gây sốt khi mặc áo nhà sư bị bắt do tham gia biểu tình chống quân đội tại Myanmar
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Huế trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam thí điểm hệ thống cọc chai nhựa

Huế trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam thí điểm hệ thống cọc tiền chai nhựa, theo đó người mua trả thêm 1.000 đồng và được nhận lại khi hoàn vỏ.

Đăng Dương
Đăng Dương 10 giờ trước
Tin vui: Toàn dân được miễn viện phí cơ bản từ năm 2030

Bộ Chính trị đặt mục tiêu từ 2026 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, đến 2030 miễn viện phí cơ bản theo quyền lợi bảo hiểm y tế.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Danh sách 14 nhóm học sinh, sinh viên được miễn học phí

Từ ngày 3/9, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong trường công lập sẽ được miễn học phí.

Hải An
Hải An 06/09
Lễ khai giảng đặc biệt của những “chiến binh nhí” tại Bệnh viện Ung bướu

Buổi khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã gây xúc động mạnh cho những người dõi theo các bé. Học sinh trong lớp học là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu. Có nhiều em vừa truyền dịch vừa học.

Hải An
Hải An 05/09
Góp áo cờ đỏ sao vàng gửi tặng trẻ em vùng cao sau Quốc khánh

Chỉ sau vài giờ đăng bài trên mạng xã hội, Hoàng Dũng đã nhận về gần 300 chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng để gửi tặng các bạn nhỏ vùng cao.

Hải An
Hải An 04/09
Cán bộ xã vượt vùng sạt lở trao quà Quốc khánh cho người dân vui Tết Độc lập

Hơn 2.500 người dân xã biên giới Yên Nhân (Thanh Hóa) đang bị cô lập, sơ tán do lũ quét, các cán bộ xã đã nỗ lực vượt sạt lở để phát quà 2/9 đúng hẹn cho bà con vui Tết Độc lập.

Thanh Tú
Thanh Tú 03/09
Lan toả điều tử tế: Ở lại nhặt rác sau buổi tổng duyệt diễu binh

Sáng 30/8, sau buổi tổng duyệt diễu binh, mẹ con chị Thu Hoài cùng nhiều tình nguyện viên ở lại thu gom rác trên phố Kim Mã, Giảng Võ, góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch trong ngày lễ lớn.

Ấm lòng khoảnh khắc bà con cùng nhau nấu cháo, tiếp tế cho người dân ở chung cư ngập nước, mất điện

Thấy cư dân toàn Ecohome 1, phường Đông Ngạc (Hà Nội) bị cô lập do ngập nước, mất điện, người dân ở những tòa nhà xung quanh đã tổ chức nấu cháo, tiếp nước, sẻ chia khó khăn với những người hàng xóm.

Hải An
Hải An 28/08
Danh sách 40 điểm phát bánh, nước miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành

Người dân theo dõi các buổi hợp luyện và lễ diễu binh, diễu hành 2/9 sẽ được cấp phát bánh, nước và nhu yếu phẩm miễn phí tại 40 điểm dọc các tuyến trung tâm.

Hải An
Hải An 27/08
Công an Hà Tĩnh xuyên đêm giúp dân ứng phó bão số 5, sẵn sàng khắc phục sau bão

Trong khi bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Hà Tĩnh với mưa lớn, gió giật dữ dội, lực lượng Công an các địa phương đã không quản hiểm nguy, kịp thời có mặt tại những điểm nóng, cứu giúp người dân trong hoạn nạn.

Thanh Tú
Thanh Tú 26/08
Hà Tĩnh: Nhiều khách sạn mở cửa miễn phí chung tay giúp bà con tránh bão

Để hỗ trợ người dân tránh trú an toàn, nhiều khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú ở các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mở cửa miễn phí để đón người dân sơ tán. 

Thanh Tú
Thanh Tú 25/08
Ấm lòng Hà Nội: Sẵn sàng cho người lạ ngủ nhờ, mượn “view triệu đô” xem diễu binh 2/9

Hòa cùng bầu không khí hân hoan của ngày hội lớn, nhiều người dân Thủ đô sẵn sàng mở cửa nhà, cho người lạ “mượn view”, ngủ nhờ để được theo dõi lễ diễu binh, diễu hành 2/9.

Hải An
Hải An 22/08
Anh tài xế nhanh trí chặt cây đổ do mưa dông, giải tỏa ùn tắc trên phố Hà Nội

Lúc đi lấy hàng tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), nam tài xế bắt gặp một cành cây đổ giữa đường do mưa dông, gây ra ùn tắt nghiêm trọng nên đã nhanh trí mượn dao, một mình chặt cành giải phóng tuyến đường.

Chân dung 2 người Việt nhanh trí dùng săm xe đạp làm phao cứu sống 2 trẻ nhỏ chới với giữa biển ở Nhật

Thấy 2 em nhỏ chới với giữa biển, Mạnh Tuấn và Quốc Đạt (người Việt Nam ở Nhật Bản) đã nhanh trí dùng săm xe đạp làm phao, bơi ra ứng cứu, đưa các em an toàn vào bờ.

Hải An
Hải An 14/08
Phó trưởng công an xã ở Nghệ An quyên tiền xây tặng 2 căn nhà kiên cố giúp gia đình nghèo có chỗ ở ấm cúng

Về nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn, thấy 2 hộ dân phải ở trong căn nhà tạm bợ, phó trưởng công an xã đã đi vận động, quyên tiền xây tặng 2 ngôi nhà kiên cố cho bà con có chỗ ở mới ấm cúng hơn.

Hải An
Hải An 13/08
Đường sạt lở, người dân trong làng dùng võng gánh cụ bà băng rừng đi cấp cứu

Lũ lớn khiến đường đi sạt lở, thấy cụ bà có dấu hiệu kiệt sức, người dân trong làng đã dùng võng gánh, vượt đường rừng để đến Trạm Y tế dã chiến ở trung tâm xã Mỹ Lý để cấp cứu và điều trị.

Hải An
Hải An 12/08
PC Right 1 GIF
Đề xuất