Nhiều năm qua, mì Hảo Hảo của "ông lớn" Acecook luôn được gọi là món mì quốc dân của người Việt Nam. Sau gần 30 năm gia nhập, nhà sản xuất mì ăn liền tới từ Nhật Bản cho biết họ đang chiếm khoảng 50% thị phần Việt Nam. Chỉ riêng trong năm 2020, doanh thu của thương hiệu này đã đạt tới 11.500 tỷ đồng.
Nhà máy Acecook việt Nam
Vậy nhà máy của Acecook đã hoạt động ra sao để có thể sản xuất ra gói mì Hảo Hảo triệu người mê đến vậy? Kể từ năm 2013, công ty CP Acecook Việt Nam đã tổ chức cho người tiêu dùng tới thăm quan nhà máy. Dưới đây là những hình ảnh hiếm hoi bên trong nhà máy sản xuất mì Hảo Hảo:
Mì Hảo Hảo được sản xuất trong nhà máy quy mô lớn, hoạt động gần như 24/7 với công nghệ hiện đại, tiên tiến và hoàn toàn khép kín
Mì Hảo Hảo được sản xuất trong nhà máy quy mô lớn, hoạt động gần như 24/7 với công nghệ hiện đại, tiên tiến và hoàn toàn khép kín. Mỗi nhà máy của Acecook Việt Nam có chi phí đầu tư trung bình khoảng 50 triệu USD, tỷ lệ tự động hóa là 80%. Theo công ty này, cứ 1 phút là nhà máy sẽ sản xuất ra 600 gói mì và 420 ly mì.
Mọi nguyên liệu cần phải được kiểm soát chất lượng, đảm bảo không biến đổi gen và nhiều yếu tố khác
Nhà máy được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sử dụng công nghệ tiên tiếp làm từ thép không gỉ. Các nguyên liệu để sản xuất ra mì ăn liền của Acecook Việt Nam được đảm bảo nguồn gốc và độ tươi ngon. Bên cạnh đó, trước khi chế biến, mọi nguyên liệu cần phải được kiểm soát chất lượng, đảm bảo không biến đổi gen và nhiều yếu tố khác.
Bột sẽ được trộn trước, sử dụng chiết suất từ củ nghệ để có màu vàng đặc trưng
Bột sẽ được trộn trước, sử dụng chiết suất từ củ nghệ để có màu vàng đặc trưng. Sau khi trộn bột, bột sẽ được đưa vào máy cán để tạo hình sợi mì. Một thiết bị khép kín sẽ cắt sợi mì thành các khuôn hình khác nhau tùy thuộc vào các sản phẩm, tuy nhiên vẫn giữ các gợn sóng đặc trưng.
Sợi mì của Acecook Việt Nam được làm chín bằng cách hấp, không phải là chiên đi chiên lại nhiều lần
Sau đó, mì sẽ được đưa vào tủ hấp để làm chín bằng hơi nước và áp suất. Sợi mì của Acecook Việt Nam sẽ được làm chín bằng cách hấp, chứ không phải là chiên đi chiên lại nhiều lần như suy nghĩ của nhiều người. Công đoạn chiên sau đó chỉ nhằm mục đích giảm độ ẩm của vắt mì, giúp mì bảo quản được lâu hơn.
Công đoạn chiên sau đó chỉ nhằm mục đích giảm độ ẩm của vắt mì
Sau khi hấp xong, mì sẽ được chia thành các khẩu phần rồi đưa vào khuôn chiên. Dầu chiên mì được làm nóng bằng hơi nước qua phương pháp chưng cách thủy. Khi chiên, lượng dầu thừa/dầu cũ sẽ được bơm mới liên tục, thông qua hệ thống định lược tự động. Theo Acecook, công nghệ này được đảm bảo chỉ số oxy hóa của dầu, tăng chất lượng mì Hảo Hảo đúng với tiêu chuẩn quốc tế.
Sau khi chiên, vắt mì được làm nguội, sau đó cấp gói gia vị, đóng gói, in hạn sử dụng
Sau khi chiên, vắt mì được làm nguội, sau đó cấp gói gia vị, đóng gói, in hạn sử dụng. Mọi sản phẩm của Acecook đều được kiểm tra cẩn thận, từ máy dò kim loại, máy cân trọng lượng và máy rà soát dị vật X-ray trước khi đóng thùng để đề phòng rủi ro.
Một số sản phẩm mì ăn liền của Acecook Việt Nam
Được biết, nhờ sản xuất với quy mô lớn, tự động - khép kín, Acecook Việt Nam chỉ tốn khoảng 20-25 phút để làm ra một gói mì Hảo Hảo. Mì Hảo Hảo chỉ có giá 3.500 đồng nhưng lại đem về lợi nhuận hàng tỷ đồng cho công ty này, doanh thu vượt mặt cả Vifon và mảng mì của Masan cộng lại. Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, trung bình 1 năm Acecook Việt Nam đón gần 10.000 lượt khách tham quan một số chi nhánh nhà máy.
Trước đó, theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI), một số lô mì Hảo Hảo và miến Good có chứa chất Ethylene Oxide. Loại chất này gây hại cho sức khỏe con người, không được phép sử dụng trong thực phẩm phân phối ở EU. Trong danh sách thu hồi, có 3 sản phẩm mì ăn liền, trong đó có mì Hảo Hảo tôm chua cay và miến Good của Công ty Acecook Việt Nam và mì hải sản Yato xuất xứ từ Trung Quốc.
Trả lời trên báo Thanh Niên về vấn đề này, đại diện Acecook Việt Nam khẳng định sản phẩm bị Ireland thu hồi là sản phẩm xuất khẩu, không cùng lô hàng sản xuất với sản phẩm nội địa tại Việt Nam.
Acecook cho biết: "Công ty Acecook Việt Nam không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide ở bất kỳ công đoạn sản xuất nào. Hiện chúng tôi đang tiến hành phân tích, kiểm tra và điều tra trên diện rộng ở các nguyên liệu, thiết bị, quy trình liên quan để nhận định nguyên nhân và sẽ có biện pháp đối ứng kịp thời, hữu hiệu nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Đồng thời, chúng tôi cũng đã làm việc với các nhà cung cấp nguyên liệu và nhà cung cấp cũng khẳng định không sử dụng Ethylene Oxide trong quy trình sản xuất của họ. Chúng tôi đã yêu cầu họ kiểm soát và tuyệt đối không sử dụng công nghệ Ethylene Oxide trong quy trình sản xuất, tuyệt đối thực hiện đúng theo các cam kết này với Acecook Việt Nam".
Bác sĩ quân y người Pháp Hocquard từng chia sẻ lại trong cuốn "Một chiến dịch của Bắc Kỳ" về việc tổ chức ăn uống của các vua Nguyễn khiến nhiều người phải kinh ngạc.
Bạn có tò mò tháng 9 tới đây sẽ có điều gì chờ đón bạn? Dưới đây là những lá bài tarot dành riêng cho các cung hoàng đạo. Hãy cùng khám phá thông điệp mà vũ trụ muốn gửi tới bạn thông qua trải bài tarot.
Sự ra đi một cách đầy bí ẩn của nhiều bậc vua chúa Việt Nam đã gây ra không ít tranh cãi và để lại cho hậu thế những câu hỏi lớn mà đến nay vẫn chưa được giải đáp thấu đáo.
An Tư công chúa chính là "tình báo cao cấp" của nhà Trần, góp công thầm lặng trong chiến thắng vang dội trước quân Nguyên Mông. Thế nhưng cái chết của nàng đến nay vẫn là 1 bí ẩn.
Hội phụ nữ xã Trung Giã, Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã nấu gần 900 suất ăn miễn phí để mời thí sinh và phụ huynh trong ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Trong những diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, anh Trương Nguyễn Minh Tuấn (50 tuổi, TP.Bạc Liêu) – chủ quán chay đã miễn phí bữa sáng, trưa kèm chè đậu đỏ để tiếp sức các thí sinh.
Vì muốn đảm bảo an toàn cho hơn 500 sĩ tử tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, một trường học ở Hà Nội đã thuê 12 xe khách 16 chỗ đưa đến điểm thi. Bên cạnh đó trường còn bố trí cho các bữa ăn sáng, ăn trưa cho các thí sinh tại điểm thi.
Sau khi đăng tải bức tâm thư với tiêu đề “Lời cảm ơn đến những người tốt lặng lẽ” lên mạng xã hội, bài viết của người cha vừa có con thi lớp 10 đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác.
Bị lừa hết tiền trong túi khi xuống Hà Nội khám bệnh bởi một người phụ nữ tự xưng là “quen người nhà của chị”, may mắn thay chị H.T.Trang (41 tuổi, dân tộc Tày, quê Bắc Kạn) đã được bệnh viện và nhiều người giúp đỡ.
Tấm bảng với những lời nhắn nhủ được các cụ ông, cụ bà nhắn gửi đến giới trẻ không chỉ đáng yêu mà còn vô cùng cảm động. Những lời nhắn ngủ ấy tuy đơn giản nhưng hàm chứa rất nhiều sự yêu thương và trao gửi.
Ngay từ những ngày đầu nhắn tin trò chuyện, chàng trai ở Gia Lai và cô gái ở Đồng Nai đã có sự đồng cảm, thấu hiểu kỳ lạ. Họ chia sẻ mọi thứ với nhau, về hoàn cảnh gia đình và cả những khiếm khuyết trên cơ thể.
Thấy ô tô chở 13 người rơi xuống mương nước, người dân ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng hợp sức phá cửa, cứu các nạn nhân đưa lên bờ an toàn.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an Hà Nội) đã kịp thời hỗ trợ một bé trai 6 tuổi bị đi lạc trở về an toàn với bố mẹ.
Mới đây, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thực hiện các thủ tục miễn trừ cho tài xế vượt đèn đỏ 2 lần để cấp cứu người bị tai nạn giao thông.
Tại điểm thu gom ở xã lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh bà con hào hứng mang từng bao rác thải tái chế như chai nhựa, lon bia, giấy vụn,… để đổi lấy những phần quà nhỏ.
Nhận tin một sản phụ ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong trở dạ nhưng kẹt trong vùng lũ, anh Nguyễn Mậu Anh Tuấn cùng đội “cano cứu trợ 0 đồng” ngay lập tức đến hỗ trợ.
Trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải phòng, các các cán bộ chiến sĩ thuộc Đội 2 Cục CSGT đã kịp thời hỗ trợ đưa bệnh nhân đột quỵ vào viện cấp cứu.