Bồi hồi nhớ về Đông Dương ngày xưa cũ qua loạt ảnh bưu thiếp xưa

Loạt ảnh bưu thiếp xưa chủ yếu là hai màu đen trắng cơ bản đã tái hiện chân thực nhất về Đông Dương cách đây hơn một thế kỷ.

Thùy Nguyễn
13:00 18/01/2022 Thùy Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Vốn từng là lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị của người Pháp tại khu vực Đông Nam Á, Đông Dương gồm có 6 xứ rộng lớn. Những xứ này gồm: Nam Kỳ (Cochinchine), Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam), Lào (Laos), Campuchia (Cambodge) và Quảng Châu Loan (Kouang-Tchéou-Wan)….

Chưa dừng lại ở đó, Pháp còn nhân danh triều đình Hueesm kiêm luôn quyền kiểm soát quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào năm 1920. Đến năm 1921, Pháp tuyên bố chủ quyền luôn cả 2 quần đảo này. Ban đầu, thủ phủ của Đông Dương được đặt tại Sài Gòn. Đến năm 1902, thủ phủ chuyển ra Hà Nội, sau đó lại quay trở về Sài Gòn.

Đông Dương ngày đó là chế độ nửa thuộc địa và nửa phong kiến. Đứng đầu Đông Dương là Toàn quyền (từ 1887 đến 1945) hay Cao Uỷ (từ 1945 đến 1954) dưới sự bảo hộ của chính quyền Pháp. Một số chính quyền địa phương được đặt dưới quyền của vua. Thế nhưng, quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay quan chức Pháp còn vua chỉ là bù nhìn.

Đến năm 1945, Pháp bị Nhật lật đổ. Sau đó, Nhật lại bại dưới tay đồng minh, Đông Dương cũng thực sự tan rã. 

nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-1
Voi được dẫn vào đấu trường để đấu với cọp
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-2
Nơi sinh sống của người dân Annam
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-3
Người gõ chuông báo giờ trên thềm điện Cần Chánh, Huế
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-4
Người dân họp chợ đông đúc tại Thanh Hóa
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-5
Người phụ nữ đứng trông 2 bé gái người Tây
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-6
Trụ sở Hội đồng xã cùng một ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-7
Cửa hàng bách hóa của công ty Mottet nằm ngay góc ngã ba rue Catinat và rue Turc
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-8
Tàu thuyền cập bến trên cảng sông Sài Gòn
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-9
Đường Mạc Cửu, phía bên hông trái của Chợ cũ Chợ Lớn
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-10
Một con voi khổng lồ bị thợ săn bắn gục ở Cần Thơ
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua11
Một người phụ nữ người Hoa ở chợ Lớn
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-12
Xe “cà phê hủ tiếu” của người Hoa ở Sài Gòn
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-13
Thợ thủ công Bắc Kỳ đang làm dù lọng
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-14
Những người thợ thủ công đang sản xuất mành tre
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-15
Những người phụ nữ bán lụa dạo ở Hải Phòng
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-16
Những cô gái Hà Nội đang gánh nước
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-17
Một vài sạp bán giày nam tại Hà Nội
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-18
Người thợ phu xe kéo xưa ở khu vực Bắc Kỳ
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua19
Người phụ nữ ngồi bán đồ khô
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-20
Một khu chợ trời đông đúc tại Bắc Ninh
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-21
Trò chơi thi đấu cờ người tại Quảng Yên
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-22
Người phụ nữ Bắc Kỳ đam mê âm nhạc cổ
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-23
Những người phụ nữ khiêng vác trước cửa khách sạn Grand ở Hà Nội
nho-ve-dong-duong-ngay-xua-cu-qua-loat-anh-buu-thiep-xua-24
Các cô bé An Nam trong một lớp học thêu may

Xem thêm: Rạng rỡ hình ảnh Sài Gòn tháng 5/1975: Thống nhất hai miền Nam - Bắc, đất nước trọn niềm vui

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận