Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay để học sinh có thể tham khảo và hiểu hơn về vấn đề vô cùng quan trọng này.

Thùy Nguyễn
16:00 19/01/2022 Thùy Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Lý tưởng sống chính là định hướng, mục đích sống đúng đắn, lành mạnh và tích cực. Mỗi người đều có lý tưởng sống khác nhau. Dù là điều lớn lao hay nhỏ bé, nó vẫn có ý nghĩa nhất định. 

Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay

Mở đoạn

Giới thiệu vấn đề nghị luận xã hội: Lý tưởng sống của thanh niên hiện nay.

Tùy vào năng lực của bản thân mà học sinh có thể dẫn dắt, giới thiệu trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Thân đoạn

Giải thích khái niệm

dan-y-doan-van-nghi-luan-xa-hoi-200-chu-ve-ly-tuong-song-1
  • Lý tưởng sống là mục đích sống cao đẹp, sống vì mọi người và sống có ý nghĩa. 

  • Lý tưởng sống của thanh niên Việt Nam là sống để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bàn luận vấn đề

Vai trò của lý tưởng sống
  • Lý tưởng sống giúp con người phấn đấu và vươn lên khỏi mọi khó khăn, nghịch cảnh. 

  • Lý tưởng sống cao đẹp sẽ giúp con người sống có ý nghĩa, hoàn thiện tâm hồn và nhân cách.

  • Người có lý tưởng sống sẽ suy nghĩ, hành động hết mình để thực hiện được mục tiêu.
  • Họ hướng đến những điều tốt đẹp trong xã hội, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể cống hiến cho gia đình, cho đất nước.
Nêu dẫn chứng vấn đề
  • Những chiến sĩ chiến đấu và hi sinh anh dũng cho công cuộc cách mạng, giành độc lập tự do cho dân tộc.

  • Những con người ngày đêm âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho công cuộc dựng xây đất nước.  

Bài học nhận thức và hành động
  • Thanh niên hiện nay cần phải có lý tưởng sống cao đẹp, quyết tâm thực hiện lý tưởng sống của mình.

  • Mỗi người nên sống hết mình với vị trí, công việc của mình. Là học sinh, cần nỗ lực học tập, năng động và sáng tạo; kiên quyết đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội; dám đứng ra bảo vệ lẽ phải.

dan-y-doan-van-nghi-luan-xa-hoi-200-chu-ve-ly-tuong-song-2
  • Ngày nay, vẫn có những người sống ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân hoặc sống một cuộc sống tầm thường. Những người này đáng bị phê phán và lên án. 

Kết đoạn

Nêu lại ý nghĩa vấn đề. Rút ra bài học và liên hệ bản thân. 

Bài mẫu đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay

Lý tưởng sống của thanh niên hiện nay giống như mặt trời đối với cuộc sống. Sống không có lý tưởng chẳng khác nào buổi sáng không có mặt trời. Lý tưởng sống chính là lẽ sống, là cái đích mà mọi người khát khao, mong muốn đạt được. Người có lý tưởng sống sẽ suy nghĩ, hành động hết mình để thực hiện được mục tiêu. Họ hướng đến những điều tốt đẹp trong xã hội, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể cống hiến cho gia đình, cho đất nước. Là thanh niên, độ tuổi còn trẻ, không ai có thể thành công mà không có lý tưởng. Lý tưởng sống chính là ngọn đèn dẫn đường chỉ lối cho họ tiến về phía trước. Muốn có lý tưởng sống cao đẹp, tuổi trẻ cần rèn luyện từng ngày, kiên định với lý tưởng của đất nước. Là học sinh, cần nỗ lực học tập, năng động và sáng tạo; kiên quyết đấu tranh chống lại những hiện tượng tiêu cực trong xã hội; dám đứng ra bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, thực tế xã hội hiện nay vẫn có những con người sống tầm thường, ích kỷ và hẹp hòi. Họ thậm chí có thể bất chấp đạo đức để trục lợi cá nhân. Những người này đáng bị lên án và chê trách. Sống là phải có lý tưởng, biết phấn đấu vì bản thân, gia đình và đất nước. 

Xem thêm: Dàn ý đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về tính giản dị

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận