Mùng 1 Tết Âm lịch 2022 rơi vào thứ mấy?

Vào mỗi dịp cuối năm, vấn đề nghỉ Tết luôn được mọi người đặc biệt quan tâm. Vậy năm nay mùng 1 Tết Âm lịch 2022 rơi vào thứ mấy?

Hoa Nguyễn
08:08 12/11/2021 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mùng 1 Tết Âm lịch 2022 rơi vào thứ mấy?

Theo lịch vạn niên, mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sẽ rơi vào thứ 3 ngày 1/2/2022 dương lịch. 

Theo đề xuất mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình lên Chính phủ vào tháng 10/2021, lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ bao gồm 5 ngày, trong đó 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. 

lich-am-thang-2-2022

Với phương án đề xuất trên, người lao động sẽ có thời gian nghỉ Tết kéo dài đến 9 ngày liên tiếp từ thứ 7 (29/1/2022) đến hết ngày chủ nhật (6/2/2022), tức là nghỉ từ ngày 27 tết đến hết mùng 6 tết năm Nhâm Dần. 9 ngày nghỉ này sẽ bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ theo lịch nghỉ cuối tuần.

So với những năm trước đây, lịch nghỉ tết âm lịch 2022 sẽ dài hơn 2 ngày. Riêng với người lao động không phải là công chức, viên chức,  dự thảo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có nêu rõ, người sử dụng lao động có thể bố trí lịch nghỉ Tết âm lịch theo phương án nghỉ 1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết hoặc phương án nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết.

mung 1 tet 2022 là thu may 7

Cụ thể:

Phương án 1: Từ Chủ nhật ngày 30/01/2022 (28 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết thứ Năm ngày 03/02/2022 (Mùng 3 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Phương án 2: Từ thứ Hai ngày 31/01/2022 (29 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết thứ Sáu ngày 04/02/2022 (Mùng 4 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Có 1 điều khá thú vị đó là dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2022 năm nay còn trùng với lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, vào ngày 1/2/2022 (Tức ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần) sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong khuôn khổ bảng B vòng loại 3 World Cup 2022. Trận đấu sẽ diễn ra ngay trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Do đó, trận đấu này khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ.

mung 1 tet 2022 là thu may 9

Những việc nên và không nên làm vào ngày mùng 1 Tết

Việc nên làm:

  • Đi chùa đầu năm để cầu may mắn, khỏe mạnh, bình an cho cả gia đình.
  • Đi chúc Tết họ hàng, người thân, bạn bè, hàng xóm.
  • Vui vẻ, niềm nở, không cáu gắt nổi nóng với mọi người.
  • Nên mặc đồ màu đỏ để cả năm được may mắn.
  • Mua muối.
  • Mừng bao lỳ xì cho ông bà, cha mẹ, con cháu.
  • Cùng gia đình nấu ăn và cúng ông bà, tổ tiên, thổ công thổ địa ngày mùng 1.
mung 1 tet 2022 là thu may 4

Việc không nên làm:

  • Không nên quét nhà trong ngày mùng 1.
  • Không vay mượn đồ đạc tiền nong của người khác.
  • Không cáu giận nói tục chửi bậy.
  • Không được cho lửa người khác vào ngày mùng 1.
mung 1 tet 2022 là thu may 3

Hy vọng rằng với những chia sẻ trên đây, bạn đã nắm được thông tin Mùng 1 Tết Âm lịch 2022 rơi vào thứ mấy để có thể chuẩn bị được lịch trình cho mình một cách chi tiết và cẩn thận nhất. Trải qua một năm 2021 đầy khó khăn với dịch bệnh Covid-19, mong rằng bạn vẫn sẽ luôn có một tinh thần lạc quan, vui vẻ chào đón năm mới Nhâm Dần 2022 cùng với những người thân yêu của mình.

Xem thêm: Mùng 1 nên thắp hương gia tiên sáng hay tối?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận