Sinh con ở Phần Lan: Tưởng như cả đất nước đang chăm sóc cho một đứa trẻ

Phần Lan là một quốc gia luôn giành sự quan tâm hàng đầu tới lợi ích của trẻ nhỏ. Tại quốc gia này, mỗi một gia đình khi mới sinh con, cố mẹ được nghỉ có lương tới 3 năm sau sinh, khi đi làm lại chính phủ trợ cấp gần 8 triệu đồng phí chăm con.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 19/03
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo các báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Phần Lan là quốc gia duy nhất trong số những nước phát triển mà đàn ông dành nhiều thời gian cho gia đình và con cái hơn phụ nữ. Cụ thể tại Quốc gia này, những người chồng dành nhiều hơn 8 phút mỗi ngày cho những đứa con đang độ tuổi đi học hơn so với các bà mẹ.

Trên thực tế tiêu chuẩn sống của Phần Lan khá tốt khi luôn nằm trong top các nước có bình đẳng giới hàng đầu cũng như xếp hạng cao về môi trường làm việc cho các bà mẹ,. Để đạt được những kết quả này là sự kết hợp của chính sách nhà nước, sự hỗ trợ xã hội và hệ thống thuế.

Đặt  trẻ nhỏ lên hàng đầu

Cựu bộ trưởng gia đình xã hội Phần Lan Annika Saarikko từng cho biết chính phủ đặt sự quan tâm của họ vào những đứa trẻ thay vì những người trưởng thàng có thể làm ra tiền.

"Đây không phải vấn đề bình đẳng giới hay gì mà là câu chuyện về quyền lợi của những đứa trẻ. Chúng tôi không đặt quyền của các ông bố bà mẹ lên trên hết, thay vào đó là quyền được hưởng thời gian cũng cha mẹ của những đứa con", bà Annika nhấn mạnh.

phan lan 1
phan lan 1

Phần Lan tin rằng người cha đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của trẻ nhỏ, bởi vậy họ có những chính sách rất ưu đãi cho những người đàn ông có gia đình. Theo quy định, nam giới được nghỉ chăm con tới 9 tuần và được thanh toán 70% lương trong khoảng thời gian đó.

Bên cạnh đó, chính phủ cũng thực hiện các chiến dịch nhằm kêu gọi đàn ông nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn là việc gặp gỡ bạn bè và nhậu nhẹt.

"Chúng tôi muốn các ông bố sử dụng nghỉ phép chăm con nhiều hơn nữa. Những năm tháng đầu của trẻ con là cực kỳ quan trọng trong sự phát triển và chúng cần sự hiện diện của cánh đàn ông", bà Annika nhấn mạnh.

Phần Lan là một quốc gia có tiêu chuẩn sống cao và bình đẳng giới được bảo vệ nên tỷ lệ phụ nữ có con đi làm ở Phần Lan rất cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trẻ em không có nhiều thời gian ở bên cạnh cha mẹ chúng. Bản thân Cựu bộ trưởng Annika cũng có một người con 3 tuổi, nhưng bà vẫn đi làm cả ngày giống như chồng mình. Phần lớn thời gian của đứa trẻ là ở trường học, chỉ đến cuối ngày gia đình mới có thời gian sum họp buổi tối.

Phần Lan hiện là nước xếp thứ 2 trên thế giới về quyền bầu cử của phụ nữ và là quốc gia đầu tiên thông qua quyền này vào năm 1906. Hiện 42% số ghế trong nghị viện là do phụ nữ đảm nhiệm, cao hơn rất nhiều so với Mỹ.

phan lan
Những đứa trẻ sinh ra ở Phần Lan đều được hưởng một chế độ rất đặc biệt

"Phần Lan vốn là một nước nghèo và phụ nữ phải cáng đáng kinh tế cùng nam giới. Chúng tôi đã phải nỗ lực làm việc rất nhiều để còn trả nợ sau chiến tranh thế giới thứ 2. Bởi vậy phụ nữ ở Phần Lan từ lâu đã tham gia vào những quyết định quan trọng của đất nước", Nữ giám đốc Paulina Ahokas của Trung tâm Tampere Hall nhấn mạnh.

Một xã hội trọng gia đình

Tại Phần Lan, việc sinh con cả các gia đình rất được chính phủ coi trọng. Tại đây chi phí khám sức khỏe cho phụ nữ mang thai tương đối rẻ. Trung bình mỗi bà bầu có thể đi khám 11-15 lần miễn phí trước khi sinh. Chi phí đỡ đẻ cũng rất bình dân. Trái lại tại Mỹ, một ca sinh thường có giá khá đắt đỏ, rơi vào khoảng 10.000 USD còn đẻ mổ là 15.000 USD.

Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi chuẩn bị sinh nở thì các bà mẹ tương lai ở Phần Lan sẽ được nhận một hộp quà các tông từ chính phủ và điều đặc biệt là các nhà chức trách cố tình thiết kế kích thước của từng chiếc hộp sao cho các bé có thể ngủ được ở trong đó. Đây được coi là chiếc giường đầu tiên mà mọi trẻ em Phần Lan lúc mới sinh ra đều có. Trong mỗi chiếc hộp đó đều có chứa những đồ dùng cần thiết cho trẻ, từ túi ngủ, nệm, đồ vệ sinh cá nhân và đồ chơi. Nếu không thích nhận hiện vật gia đình đó có thể nhận 140 Euro thay thế. 

phan lan 1
Trong mỗi chiếc hộp đều có chứa những đồ cần dùng cho trẻ sơ sinh

Sau sinh, các sản phụ cũng sẽ được nghỉ phép có lương 4 tháng còn các ông bố được nghỉ khoảng hơn 2 tháng. Những gia đình có hoàn cảnh sẽ được nghỉ thêm 5 tháng có lương trong trường hợp cần thiết.

Theo luật, cha hoặc mẹ sẽ được nghỉ tại nhà và được trợ cấp 430 Euro/tháng để chăm con đến khi 3 tuổi. Họ có quyền được quay về công việc cũ với vị trí tương đương, nếu doanh nghiệp nào không thực hiện theo sẽ bị phạt. Điều đáng chú ý là rất nhiều ông bố Phần Lan chọn ở nhà chăm con cho phụ nữ đi làm trong khoản này.

"Tôi nghĩ xã hội bây giờ ngày càng chấp nhận việc này. Mọi người đều hiểu ra việc người cha cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn", anh Sami Sulin, một nhân viên ngân hàng nghỉ phép 10 tháng chăm con mà vẫn nhận lương cho biết.

Khi đứa con đã cứng cáp và cả 2 vợ chồng cần đi làm toàn thời gian, chính phủ sẽ trợ cấp chi phí chăm con lên tới 290 Euro/tháng (khoảng gần 8 triệu vnđ). Tất nhiên để có được những ưu đã khi sinh con ở Phần Lan thì người dân cũng phải đối mặt với đủ loại tiền thuế. Được biết, tiền thuế chiếm tới 44% GDP tại Phần Lan, cao hơn nhiều mức 25% của Mỹ. Người dân sống tại đây sẽ phải nộp đủ loại thuế cho nhà nước và chính phủ địa phương. Một số người có thu nhập khoảng 1,2 triệu USD/năm sẽ phải trả tới 51,5% tiền thuế cho chính phủ.

Xem thêm: Làn sóng “tuyển dụng ngược” ở Trung Quốc: Ông chủ xếp hàng để nhân viên lựa chọn

Đang tải bình luận...

Đọc thêm

Nếm trải đủ "sóng gió" kể từ ngày trở thành hiện tượng mạng, giờ Lệ Rơi đã trở về quê nhà Hải Dương làm công nhân, phụ gia đình trồng cây ăn quả.

Lệ Rơi - 'hiện tượng mạng' hát dở, xấu trai giờ ra sao?
0 Bình luận

Dù Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đi xa nhưng những câu nói của ông vẫn sống mãi, khắc ghi trong tâm trí dân tộc Việt Nam.

Những câu nói trường tồn cùng năm tháng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
0 Bình luận

Theo Quốc y Đại sư 91 tuổi, từ bỏ tham, sân, si, vui vẻ với cuộc sống và công việc của mình thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn.

Quốc y Đại sư 91 tuổi chia sẻ bí quyết sống khỏe bằng cách duy trì '3 buông': Buông xuống, buông tâm, buông tay
0 Bình luận

Tin liên quan

Dự báo đêm 20 và ngày 21/3, không khí lạnh tràn về miền Bắc trên diện rộng. Ở Hà Nội nhiệt độ giảm xuống 17 độ C.

Cuối tuần này không khí lạnh tràn về, Hà Nội xuống 17 độ C
0 Bình luận

Thần đồng Tô Lưu Dật chỉ mất 2,5 ngày để học xong chương trình tiểu học, năm 10 tuổi đã đỗ đại học nhưng sau đó đã có một ngã rẽ khác.

Bước ngoặt không ngờ của thần đồng nhí học xong chương trình tiểu học trong 2,5 ngày
0 Bình luận

Mới đây Facebook vừa cập nhật tính năng mới cho phép gửi cảnh báo đến người dùng khi có ý định tham gia vào một hội nhóm nào đó trên facebook đã vi phạm quy tắc cộng đồng của nền tảng này.

Facebook cập nhật tính năng mới cho người dùng biết nhóm mình sắp tham gia đang vi phạm chính sách hay không
0 Bình luận

img

Bài mới

Nữ ca sĩ Đồng Lan cho ra mắt ca khúc mới đúng dịp 8/3

Sau thời gian “ở ẩn” để tham gia các khóa học về nghệ thuật tại nước ngoài, ca sĩ – nhạc sĩ Đồng Lan chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV mới mang tên “Nếu anh không yêu em”

Đăng Dương
Đăng Dương 2 ngày trước
Tiếng loa học bài ở miền núi Quảng Trị - Lời nhắc nhỏ, thay đổi lớn!

Mỗi tối, đúng 19 giờ, tiếng loa truyền thanh ở những vùng quê miền núi Quảng Trị lại vang lên lời nhắc học bài. Một việc làm nhỏ, giản dị, nhưng đủ sức vun bồi thói quen học tập cho con trẻ.

Hải An
Hải An 2 ngày trước
Vợ chồng U90 ở Hưng Yên kỷ niệm 70 năm bên nhau, con cháu rơi nước mắt vì xúc động

Phía sau lễ kỷ niệm 70 năm bên nhau của cặp vợ chồng U90 là chuyện tình “thanh mai trúc mã” tuyệt đẹp và cuộc hôn nhân vàng son hiếm có.

Hải An
Hải An 4 ngày trước
Bé trai đuối nước, từng bị bệnh viện trả về hồi phục kỳ diệu sau 3 tháng sống thực vật

Từng bị bệnh viện trả về với tiên lượng tử vong, sống thực vật do não thiếu oxy nặng, Minh hồi phục, có thể đi lại và nói chuyện sau ba tháng.

Hải An
Hải An 02/03
Con rể ở Quảng Ninh dựng quán trạm, rước bố vợ từ 80 đến 100 tuổi lên miếu báo công

Mùng 7 tết Nguyên đán hằng năm, nhiều cụ ông, bà có độ tuổi từ 80 đến 100 ở Quảng Ninh được con cháu làm lễ rước lên báo công tại miếu Tiên Công ở vùng đảo Hà Nam.

Hải An
Hải An 24/02
Cả xe góp tiền tặng hành khách mất ví trên đường về quê ăn tết

Thấy nam công nhân bật khóc vì mất ví chứa 15 triệu đồng tiền lương, tài xế chuyến xe từ TP HCM về Nghệ An quyết định hoàn lại vé, rồi kêu gọi cả xe chung tay giúp đỡ.

Hải An
Hải An 19/02
Chàng rể Đức 2 năm đón Tết Việt, thành thục sắp mâm cúng, tảo mộ, hóa vàng

Hai năm liền được đón trọn vẹn Tết cổ truyền Việt Nam, chàng rể người Đức vừa háo hức, vừa xúc động trước những phong tục thú vị của ngày lễ truyền thống.

Hải An
Hải An 18/02
Giữa trời giá rét, người đàn ông Hà Nội nhảy xuống sông cứu cụ ông gặp nạn

Thấy người đàn ông không may gặp nạn rơi xuống sông, anh Hùng vội vàng nhảy xuống cứu giúp, người vợ ở trên bờ hô hoán mọi người đến trợ giúp.

Thanh Tú
Thanh Tú 14/02
Cô dâu Bắc Ninh mang 'cả mâm cỗ Việt' sang Iraq

Sang Iraq theo chồng, Ngọc Huyền, 29 tuổi, từng khóc vì không nuốt nổi bát cơm và nghĩ mình 'không sống nổi ở đây' nhưng dần xoay xở để duy trì cơm Việt mỗi ngày.

Hải An
Hải An 13/02
Thầy trò vùng cao Lâm Đồng  mổ 13 con lợn tự nuôi đón Tết sớm

Giữa sân trường bộn bề lá dong và khói bếp, thầy trò trường nội trú Đam Rông cùng mổ 13 con lợn tự nuôi, gói bánh chưng đón Tết sớm.

Hải An
Hải An 12/02
Cụ ông U90 ở Lâm Đồng xúc động đến lạc giọng khi gặp lại con trai thất lạc 46 năm

Giây phút đoàn tụ cùng người con trai thất lạc 46 năm, cụ Xuyến xúc động đến lạc giọng giữa sân khấu vì niềm hạnh phúc vỡ òa.

Hải An
Hải An 11/02
Chủ trọ TP.HCM tổ chức bữa cơm tất niên ấm cùng và lì xì mỗi phòng 500.000 để đón Tết

Khu trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt, người thuê hàng chục năm. Năm nay, chị quyết định lì xì mỗi phòng 500.000 đồng và tổ chức bữa cơm tất niên ấm cúng.

Hải An
Hải An 08/02
Ấm lòng hình ảnh bạn trẻ xứ Nghệ rửa xe, bán cà phê gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn dịp Tết

Hoạt động rửa xe từ thiện của các đoàn viên thanh niên gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng.

Linh vật 'Ngựa thương' được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ tiền dành hỗ trợ người nghèo

Linh vật “Ngựa thương” của nghệ nhân Bùi Văn Quân được bán với giá hơn 222 triệu đồng, toàn bộ số tiền dùng hỗ trợ người khó khăn tại Bắc Ninh dịp tết Nguyên đán.

Hải An
Hải An 04/02
Cụ ông 91 tuổi ở TP.HCM soạn tự tay soạn quà tết, viết lời nhắn nhủ yêu thương gửi con cháu

Vì tuổi già sức yếu không thể về quê đón Tết, cụ ông 91 tuổi tự tay sắm bánh kẹo, viết lên đó những lời yêu thương để gửi về cho con cháu.

Hải An
Hải An 03/02
img
Đề xuất