Chuyên gia lý giải hiện tượng thời tiết Sài Gòn nóng 36 độ C nhưng cảm giác như 38 - 39 độ C

Nóng nóng ở Sài Gòn đã trở lại với cường độ không quá mạnh, chỉ khoảng 36 độ C. Song người dân luôn cảm giác khó chịu, oi nóng như 38 - 39 độ C.

Đỗ Thu Nga
09:25 06/04/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sau 2 trận mưa vào tuần trước, thời tiết Sài Gòn nắng nóng trở lại và sẽ kéo dài đến ngày 7/.4. Sau đó, mưa trái mùa sẽ xuất hiện nhưng lượng mưa giảm dần. 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hôm nay vùng Đông Nam Bộ gồm (TP Hồ Chí Minh) sẽ tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 - 36 độ C. Vùng Tây Nam Bộ có cường độ nắng giảm, thời tiết dễ chịu, nhiệt độ từ 32 - 35 độ C.

Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số tia cực tím cực đại tiềm năng tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 6/4 đến 8/4 ở mức nguy cơ gây hại rất cao. Ngày 6 - 7/4 chỉ số UV là 10 đơn vị. Đến ngày 8/4, chỉ số này giảm còn 8 đơn vị.

vi-sao-sai-gon-36-do-c-ma-cam-giac-nhu-38--39-do-c-0
Sài Gòn nắng nóng oi bức vô cùng khó chịu

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan - Nguyên Phó phòng Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết: Dự báo từ hôm nay, nắng nóng gia tăng ở TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ, mưa giảm rõ rệt, chỉ tập trung ở các tỉnh giáp với biên giới Campuchia. Ở khu vực phía đông, khu vực Cà Mau, Kiên Giang và vùng biển phía nam cũng còn hả năng xảy ra mưa. Vào tháng 5 - 6 là mùa khô, nắng nóng nhiều nên mây dông phát triển, dễ có mưa trái mùa, chuyển mùa. 

Nắng nóng sẽ trở lại với cường độ không quá mạnh, cao nhất chỉ khoảng 36 độ C. Song người dân vẫn cảm giác thời tiết oi bức, nắng nóng từ 38 - 39 độ C. 

Lý giải về vấn đề này, chuyên gia cho rằng, lượng ẩm của hơi nước bắt đầu tăng lên. Hơi nước chuyển từ thể hơi sang thể lỏng sẽ hình thành các hạt gây mưa. Song nếu lượng hơi nước này không đủ gây mưa thì quá trình chuyển đổi tỏa nhiệt, nhiệt độ tăng, tạo ra cảm giác oi nóng.

Bà Lan cảnh báo người dân địa phương, thời điểm chuyển mùa, đầu mùa, nước mưa rất bẩn. Lúc này, mưa cuốn theo bụi lơ lửng trong không khí ở tầng thấp, thường được gọi là mưa acid, chứa nhiều độc tố. 

Song đối với nông nghiệp thì đây là cơn mưa vàng giúp cây tối xanh tươi hơn. Còn người dân, không nên sử dụng trực tiếp nước mưa này để ăn uống, tắm rửa, sinh hoạt.

Ở giai đoạn giao mùa này còn xuất hiện dông mạnh, thậm chó có thể kèm theo lốc xoáy, mưa đá... Do mùa khô kéo dài, giai đoạn 3 tháng trời nóng cao điểm, nên cơn dông giai đoạn  chuyển mùa ngày càng mạnh.

Người dân nên chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời cần ở trong nhà, tránh ra cửa sổ, mái hiên, không tắm mưa... 

Mưa ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận