89 người trên chuyến bay VJ 458 đã âm tính, 2 ca COVID-19 ở Hải Phòng tổn thương phổi nặng

89 người đi cùng chuyến bay với 2 ca bệnh ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính. Trong khi đó 2 bệnh nhân này bệnh tình chuyển biến nặng.

Đỗ Thu Nga
08:58 27/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, 89/89 mẫu tại Hà Nội liên quan đến chuyến bay VJ 458 đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đây là những người đi chuyến bay VJ458 ngày 22/3 từ Phú Quốc ra sân bay Nội Bài (Hà Nội). Chuyến bay này có  phi hành đoàn và 147 hành khách. Trong số này có 2 hành khách mắc COVID-19 là BN2582 và BN2586. Đây là 2 cô gái trẻ quê ở Hải Phòng và Quảng Ninh nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc rạng sáng ngày 22/3.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên (BN2582), CDC Hà Nội đã phát đi thông báo yêu cầu hành khách trên chuyến bay này tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Đến chiều 26/3 thì xác định 89 người đi cùng chuyến bay gồm 7 thành viên phi hành đoàn và 82 hành khách ở 13 quận, huyện thuộc TP Hà Nội.

Còn về 2 ca bệnh ở Hải Phòng, theo báo Sức khỏe đời sống, tối ngày 25/3, hai bệnh nhân BN2582 và 2586 được vận chuyển bằng xe Cấp cứu 115 vào cách ly điều trị tại phòng áp lực âm, Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-27-3-2021-0
Những người đi cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân ở Hải Phòng đã có kết quả âm tính lần 1

Sáng 26/3, sau khi hội chẩn với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã thống nhất chuyển viện điều trị vì tổn thương phổi tiến triển nhanh. Hiện 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải phòng, ngày 26/3, ngành Y tế tiếp nhận thêm 263 mẫu xét nghiệm sàng lọc, 158 mẫu có kết quả âm tính, 164 mẫu chờ kết quả.

Trên toàn địa bàn thành phố hiện có 337 người thực hiện cách ly y tế tập trung, 239 chuyên gia thực hiện cách ly tại các khách sạn, 231 người cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Tính riêng trong ngày, có 69 người bắt đầu thực hiện cách ly y tế tập trung, 85 chuyên gia bắt đầu thực hiện cách ly tại các khách sạn.

tinh-hinh-dich-covid-19-ngay-27-3-2021-7

Tại TP Hồ Chí, cơ quan y tế đã phong tỏa 2 địa điểm để phòng chống dịch là:

- Khách sạn Quốc Thái, 90 đường số 7, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh

- Hẻm 102 Lê Văn Thọ phường 9, quận Gò Vấp

Cũng trong ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn THanh Long cho biết, nguy cơ có thể xảy ra đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam là rất lớn. Ông đề nghị các địa phương chủ động tăng cường giám sát sàng lọc, giám sát trọng điểm để phát hiện càng nhanh càng tốt các ca bệnh; chuẩn bị kỹ kịch bản về xét nghiệm, cách ly và điều trị cho các nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra.

Tính đến sáng 27/2, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới nào. Tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.586 người, trong đó 1.603 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Gần 36.500 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Cả nước có 2.265 bệnh nhân đã điều trị khỏi Covid-19.
Đến thời điểm hiện tại, nước ta đã thực hiện tiêm vaccine cho 44.000 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lo ngại xuất hiện đợt dịch thứ 4, nguy cơ ở mức cao và mang tính hiện hữu

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận