Thêm 78 ca COVID-19 trong nước, Bắc Ninh có số lượng nhiều nhất

Sáng 10/5, Việt Nam ghi nhận thêm 80 ca mắc COVID-19. Trong đó Bắc Ninh là tỉnh có số lượng ca mắc mới nhiều nhất.

Đỗ Thu Nga
08:06 10/05/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo bản tin 6h ngày 10/5 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 78 ca mắc COVID-19 mới. Các bệnh nhân được ghi nhận trong nước tại các tỉnh: Bắc Ninh (27), Vĩnh Phúc (19), Đà Nẵng (13), Bắc Giang (5), Hà Nội (9), Hòa Bình (2), Đắk Lắk (1), Điện Biên (1), Lạng Sơn (1). Cụ thể:

Bắc Ninh (27 ca)

Ca bệnh 3333, 3335-3352, 3355-3359, 3361, 3363, 3365. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Vĩnh Phúc (19 ca)

Ca bệnh 3360, 3362, 3364, 3366-3368, 3370-3371, 3374, 3377-3386, là F1 của trường hợp trước đó. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng (19 ca)

Ca bệnh 3394, nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, là F1 của bệnh nhân 3131.

Ca bệnh 3395, nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ca bệnh 3396, nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, là F1 của bệnh nhân 3218.

Ca bệnh 3397, nam, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, là F1 của bệnh nhân 3218.

Ca bệnh 3398, nam, 11 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, là F1 của bệnh nhân 3218.

Ca bệnh 3399, nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Hòa Vang, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ca bệnh 3400, nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ca bệnh 3401, nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ca bệnh 3402, nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ca bệnh 3403, nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ca bệnh 3404, nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, là Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện AMIDA.

Ca bệnh 3405, nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, là F1 của bệnh nhân 3131.

Ca bệnh 3406, nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 3394-3406 ngày 8-5 dương tính với SARS-CoV-2.

thong-tin-chi-tiet-ve-78-ca-covid-19-ghi-nhan-sang-10-5-2021-0

Hà Nội (9 ca)

Ca bệnh 3387-3389. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 3407-3412: 6 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (06 bệnh nhân và người nhà đã được cách ly trong bệnh viện).

Bắc Giang (5 ca)

Ca bệnh 3369, 3372-3373, 3375-3376. Thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hòa Bình (2 ca)

Ca bệnh 3392, nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của bệnh nhân 3273, 3274.

Ca bệnh 3393, nam, 02 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của bệnh nhân 3273, 3274.

Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Đắk Lắk (1 ca)

Ca bệnh 3334, nam, 25 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột; có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 8/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Đắk Lắk.

Điện Biên (1 ca)

Ca bệnh 3353, nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện huyện Điện Biên; là F1 của bệnh nhân 3147. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Lạng Sơn (1 ca)

Ca bệnh 3354, nam, 76 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của bệnh nhân 3238, 3239. Kết quả xét nghiệm ngày 9/5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Sáng nay, Bắc Ninh là tỉnh ghi nhận số ca mắc nhiều nhất. Theo CDC Bắc Ninh, đơn vị vẫn đang điều tra bổ sung. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Các tỉnh có thêm trường hợp F1, có dịch tễ liên quan đến ổ dịch đã được phát hiện là Điện Biên, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Đà Nẵng, Đắk Lắk. Đặc biệt, ổ dịch thẩm mỹ viện AMIDA (Đà Nẵng) đã có thêm 8 người mắc bệnh.

Tại Hà Nội đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-COV-2. 6 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Những trường hợp này đều là người nhà đã được cách ly trong viện.

Trong sáng nay, Bộ Y tế cũng công bố thêm 2 ca bệnh là người nhập cảnh và đã được cách ly tại Đồng Nai. Một chuyên gia Ấn Độ, một trường hợp khác từ Pháp về.

Như vậy, với 80 ca mắc mới (3333-3412, trong đó có cả ca nhập cảnh), số ca COVID-19 trong cả nước đã tăng lên 3.412 ca tính từ đầu vụ dịch. Kỳ thông báo dịch sáng 10/5 là một trong những ngày nhiều ca mắc nhất trong kỳ buổi sáng kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Biến chủng COVID-19 mới ở Ấn Độ nguy hiểm thế nào?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận