Thời tiết Hà Nội ngày 13/12/2021: Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C

Một đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục bao phủ Hà Nội khiến cho nền nhiệt giảm sâu. Trời Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C.

Đỗ Thu Nga
08:22 13/12/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (13/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Tại khu vực Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay (13/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội cũng nằm trong vùng ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều muộn ngày 12/12, nhiệt độ xu hướng giảm khá sâu. Vào ngày 13/12, thời tiết mưa rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng 13 độ C. Ngày 23-24/12, nhiệt độ ban ngày tăng nhanh lên mức 24-25 độ C, nhiều khả năng có sương mù. Đợt không khí lạnh lần này có thể suy yếu trong 2-3 ngày tới.

Để thuận lợi cho việc di chuyển và các hoạt động ngoài trời, người dân thủ đô có thể tham khảo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 10h: Trời nhiều mây, có hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ C.

- Từ 11h đến 13h: Trời có nắng, nhiệt độ tăng lên khoảng 22 độ C.

- Từ 14h đến 17h: Trời nhiều mây, nắng tắt dần, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

- Từ 18h đến 21h: Trời  trong, nhiệt độ giảm xuống còn 18 độ C.

- Từ 22h đến 23h: Trời trong, nhiệt độ khoảng 17 độ C.

Từ 0h đến 2h ngày 14/12: Trời trong, nhiệt độ giảm thấp đến 15 độ C.

- Từ 3h đến 6h ngày 14/12: Trời trong, nhiệt độ giảm xuống còn 14 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-13-12-2021-g

Trong những ngày tiếp theo, Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 độ C. Những ngày cuối tuần, trời chuyển mưa.

Thời tiết các vùng khác trên cả nước ngày 13/12/2021:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng . Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, vùng núi 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Thanh Hóa-Nghệ An đêm có mưa rải rác sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 12/12/2021: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận