Thời tiết Hà Nội ngày 12/12/2021: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 12/12/2021 tiếp tục nhiều mây, trời âm u, trời có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3.

Chi Nguyễn
07:30 12/12/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thời tiết Hà Nội ngày 5/12/2021

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/12), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển về phía Nam. Dự kiến, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới miền Bắc, khiến khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 12/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ, vùng núi cao dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế 16-19 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4.

thoi-tiet-ha-noi-ngay-12-12-2021
Thời tiết Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái đêm và sáng trời lạnh, trời âm u, nhiều mây

Thời tiết Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái đêm và sáng trời lạnh, trời âm u, nhiều mây, một vài nơi có mưa nhỏ và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Dưới đây là thời tiết Hà Nội ngày 12/12 theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 10h: Trời âm u, nhiệt độ tăng dần từ 18 đến 22 độ C.

- Từ 11h đến 13h: Trời nắng nhẹ, có mây, nhiệt độ khoảng 21 đến 24 độ C.

- Từ 14h đến 17h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 26 độ.

- Từ 18h đến 20h: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm từ 26 độ C xuống còn 23 độ C.

- Từ 21h đến 23h: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn còn khoảng 20 độ C.

Thời tiết ở các khu vực khác trong cả nước:

Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, đêm mưa nhỏ vài nơi, gần sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. 

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ giảm 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

thoi-tiet-ha-noi-ngay-12-12-2021
Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3

Trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, riêng đồng bằng 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Trời nhiềm mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc giật cấp 2-3, đêm trở rét. 

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc trời nhiều mây, ngày và đêm có mưa, có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ chiều mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 4-5.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Tây Nguyên

Trời có mây, mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Trời co mây, đêm không mưa, ngày nắng, trời hơi se lạnh. 

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Xem thên: Thời tiết Hà Nội ngày 11/12/2021: Xuất hiện mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận