Thời tiết Hà Nội ngày 13/1/2022: Trời rét, xuất hiện mưa nhỏ rải rác

Theo cơ quan khí tượng, Hà Nội vẫn đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Hôm nay, trời Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, trời rét.

Đỗ Thu Nga
08:18 13/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hôm nay (13/1), không khí lạnh tiếp tục gây mưa rét ở hầu khắp các tỉnh từ miền Bắc vào đến Trung Trung Bộ. Trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có rét đậm.

Và cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14 độ C, cao nhất là 18 độ C. 

Theo dự báo thời tiết, những ngày tiếp theo, Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết này. Dự báo, không khí lạnh có thể tăng cường và ảnh hưởng đến Hà Nội và miền Bắc trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhiệt độ Hà Nội hôm nay theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 10h: Trời có mưa rải rác, nhiệt độ tăng từ 15 độ C đến 16 độ C.

- Từ 11h đến 13: Trời nhiều mây, nhiệt độ tăng dần lên 17 độ C.

- Từ 14h đến 17h: Trời nhiều mây, nhiệt độ ổn định 17 độ C.

- Từ 18h đến 20h: Trời nhiều mây, nhiệt độ 17 độ C.

- Từ 21h đến 23h: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm còn 16 độ C.

- Từ 0h đến 3h ngày 14/1: Trời nhiều mây, nhiệt độ 16 độ C

- Từ 4h đến 7h ngày 14/1: Trời nhiều mây, nhiệt độ 16 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-13-1-2022-h

Dự báo thời tiết các khu vực khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 12/1/2022: Rét đậm, đôi lúc có hửng nắng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận