Thời tiết Hà Nội ngày 12/1/2022: Rét đậm, đôi lúc có hửng nắng

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Đêm và rạng sáng trời rét đậm, trưa và chiều hửng nắng.

Đỗ Thu Nga
08:19 12/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới miền Bắc vẫn duy trì rét đậm, có nơi mưa nhỏ vài nơi, Khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay rét đậm về đêm và sáng, trưa và chiều trời hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Trong những ngày tiếp theo, Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời này. Trời tiếp tục lạnh và có mưa ở một vài nơi. Tuy nhiên, nhiệt độ có xu hướng nhích lên dần.

Nhiệt độ Hà Nội hôm nay theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 10h: Trời nhiều mây, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C.

- Từ 11h đến 114h: Trời nhiều mây, nhiệt độ tăng dần từ 19 độ C lên đến 20 đô C.

- Từ 15h đến 17h: Trời nhiều mây, nhiệt độ ổn định khoảng 20 độ C.

- Từ 18h đến 20h: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm còn 18 độ C.

- Từ 21h đến 23h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 17 độ C.

- 0h đến 3h ngày 13/1: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 17 độ C.

- Từ 4h đến 7h ngày 13/1: Mưa rào, nhiệt độ 17 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-12-1-2022-h
Xu hướng thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-31 độ. Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết cả 10 ngày giữa tháng 1/2022: Sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận