Tết Dương lịch năm 2022 được nghỉ mấy ngày?

Dựa vào quy định về nghỉ lễ của Luật lao động, nhiều người đoán định rằng, Tết dương lịch năm 2022, người lao động có thể được nghỉ đến 3 ngày.

Đỗ Thu Nga
12:49 07/10/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức từ Chính phủ về lịch lễ Tết Dương lịch năm 2022. Song theo quy định hiện hành tại Điều 115 của Bộ luật Lao động, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp Tết Dương lịch (ngày 1/1 hàng năm).

Tuy nhiên, năm 2022, Tết Dương lịch (1/1/2022 dương lịch) rơi vào ngày thứ Bảy nên có thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ hàng tuần 02 ngày (thứ Bảy, Chủ Nhật) sẽ được bù thêm 01 ngày vào thứ Hai ( 3/1/2022). 

Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 2022 đến 3 ngày (từ thứ Bảy 1/1/2022 đến hết thứ Hai 3/1/2022). Đối với người lao động khác (không có chế độ nghỉ hàng tuần 2 ngày thứ 7 và chủ nhật) thì số ngày nghỉ trong dịp Tết Dương lịch năm 2022 sẽ là 1 ngày (thứ 7) hoặc đơn vị sử dụng lao động sẽ căn cứ vào tình hình công việc để điều chỉnh lịch nghỉ sao cho phù hợp nhất.

tet-duong-lich-nam-2022-duoc-nghi-may-ngay

Nói về lịch nghỉ lễ trong năm, trước đó, ngày 20/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động 2019 (thay thế cho Bộ luật Lao động 2012). Bộ luật Lao động 2019 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021. Theo đó, có nhiều thay đổi về thời gian nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ Lễ Quốc khánh tác động lớn đến người lao động.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, người lao động là công dân Việt Nam sẽ được nghỉ 11 ngày làm việc, hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, tết (thêm 1 ngày nghỉ Quốc khánh).

- Tết Dương lịch: 1 ngày (ngày 1 tháng 1 Dương lịch);

- Tết Âm lịch: 5 ngày;

- Ngày Giải phóng miền Nam: 1 ngày (ngày 30 tháng 4 Dương lịch);

- Ngày Quốc tế Lao động: 1 ngày (ngày 1 tháng 5 Dương lịch);

- Quốc khánh: 2 ngày (ngày 2 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 1 ngày (ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

Dự đoán lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

tet-duong-lich-nam-2022-duoc-nghi-may-ngay-8

Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019, người lao động trên cả nước được nghỉ 5 ngày vào dịp Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán). Hiện tại vẫn chưa có văn bản chính thức thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Nhưng dự đoán, Tết Nguyên đán (Tết Âm lịch 2022), người lao động sẽ có phương án nghỉ 2 ngày trước tết và 3 ngày sau Tết, năm 2022, 27 Tết Âm lịch vào thứ Bảy, nên người lao động sẽ làm hết ngày Thứ Bảy (29/01/2022) và nghỉ Tết từ ngày 30/1 đến hết 03/02/2022 (tức mùng 3 Tết).

Xem thêm: Những điều thú vị về ngày Quốc tế lao động 1/5 ở các quốc gia trên thế giới

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận