Nhiệt độ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2022: Bắc Bộ nắng đẹp, Nam Bộ nắng nóng

Hôm nay (8/3), Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có nắng đẹp, song đêm và sáng trời vẫn lạnh. Trong khi đó Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết rất nắng nóng.

Đỗ Thu Nga
08:12 08/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Bắc Bộ không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng trời rét. Hôm nay, miền Bắc có thời tiết rất lý tưởng cho các hoạt độ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

Tuy nhiên, do ảnh hương của không khí lạnh mà khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, thời tiết không mưa, ngày nắng đẹp. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Tuy nhiên, ban ngày nhiệt độ tăng cao nhất đến 26 độ và có nắng nên người dân chỉ có cảm giác se lạnh. 

Nắng nóng vẫn tiếp diễn ở các tỉnh, thành khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, với nền nhiệt cao nhất là 35 độ.

Nhiet-do-ngay-Quoc-te-phu-nu-8-3-2022-4
Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng đẹp

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trong cả nước ngày 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giât mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam 19-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 7/3/2022: Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ mưa tầm tã trước thềm 8/3

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận