Nhiệt độ ngày 25/3/2022: Các tỉnh Bắc Bộ tăng nhiệt, Hà Nội có mưa

Do không khí lạnh suy yếu nên nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ có xu hướng tăng dần, cao nhất đến 24 độ C. Trong khi đó, sáng nay, Hà Nội xuất hiện mưa.

Đỗ Thu Nga
08:22 25/03/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 25/3, Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi vào sáng, trưa chiều trời hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất khoảng 22 đến 24 độ C. Trong khi đó khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Cũng theo có quan khí tượng, đêm 24/3, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 4-5. Sóng biển cao 1-2m. Vùng Nam Biển Đông và Quần đảo Trường Sa, vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 3-4. Sóng biển cao 0,5-1,5m.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 25/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nhiet-do-ngay-25-3-2022

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất 24-28 độ C; phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày cuối tháng 3/2022 (từ đêm 22/3 đến 1/4)

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận