Nhiệt độ hôm nay 4/8/2022: Đêm nay Hà Nội đón mưa lớn

Cơ quan khí tượng dự báo, đêm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ đón mưa lớn. Lượng mưa có thể lên đến 200mm.

Đỗ Thu Nga
07:30 04/08/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều khả năng hứng đợt mưa lớn liên tục trong các ngày 5-7/8. Lượng mưa dự báo 100-200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm. Đợt mưa này phủ trên diện rộng, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở miền núi và ngập úng ở vùng trũng.

Tại khu vực Hà Nội, trang Accuweather nhận định khu vực xuất hiện mưa dông từ đêm nay (4/8). Sau đó, mưa gia tăng về lượng kèm theo nền nhiệt giảm. Cuối tuần này (6-7/8), thời tiết thủ đô khá dễ chịu khi nhiệt độ dao động ngưỡng 25-30 độ C.

Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa rào kèm dông, cục bộ mưa lớn trong ngày 4/8. Mưa tập trung về chiều và tối với lượng 20-40 mm, có nơi trên 50 mm.

Về tình hình trên biển, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 6-7/8, rãnh áp thấp đi qua khu vực giữa Biển Đông được hình thành, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần.

Nhiet-do-hom-nay-4-8-2022-0

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 4/8:

Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C,

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to; đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 3/8/2022: Hà Nội ngày nắng đêm mưa, biển Đông sắp đón áp thấp

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận