Nhiệt độ hôm nay 24/2/2022: Miền Bắc vẫn rét cắt da cắt thịt

Ngày 24/2, miền Bắc đã hửng nắng nhưng trời vẫn rét đậm rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, có nơi nhiệt độ xuống đến 0 độ C.

Đỗ Thu Nga
08:27 24/02/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 24/2, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc tiếp tục rét sâu về đêm và sáng sớm. 

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất rõ ràng. Cụ thể, ở đồng bằng, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 16 - 18 độ C; ban đêm, khu vực chuyển rét đậm, rét hại khi mức nhiệt xuống ngưỡng 8 - 10 độ C.

Trong khi đó, miền núi phía Bắc tiếp diễn mức nhiệt thấp 3 - 6 độ C. Ban ngày nền nhiệt tại khu vực dao động từ 10 - 15 độ C, ngưỡng rét đậm. Băng giá và mưa tuyết có thể xuất hiện ở khu vực vùng núi cao nhưng không quá khắc nghiệt như những ngày qua.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ. Thời tiết Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

Nhiet-do-hom-nay-24-2-2022-8

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 23/2/2022: Bắc Bộ thêm đợt không khí lạnh tăng cường

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận