Nhiệt độ hôm nay 22/4/2022: Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ

Hôm nay (22/4), miền Bắc bắt đầu xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ tăng cao. Trong khi đó các tỉnh Nam Bộ có mưa dông bất thường.

Đỗ Thu Nga
08:19 22/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, các tỉnh phía Bắc có sự thay đổi rõ rệt từ se lạnh sang nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 30 độ C. Ngày mai, nhiệt độ tăng lên 32 độ C.

Bắt đầu từ ngày 23/4, khu vực phía Tây thuộc Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Từ khoảng ngày 24 - 26/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ra hầu khắp các khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, chỉ số tia cực tím gây hại. Khu vực Bắc Bộ trong hôm nay và 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại ngày sẽ ở ngưỡng 6-7, ngưỡng có nguy cơ gây hại cao đến cơ thể.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ trong hôm nay và 3 ngày tới mức cường độ tia cực tím cực đại ngày đều sẽ ở mức rất cao, ngưỡng 9-11, mức có nguy cơ gây hại rất cao đến cơ thể.

Số ngày nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng tăng trong tháng 5; tuy nhiên, nhiều khả năng số ngày nắng nóng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhiet-do-hom-nay-22-4-2022-y

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 22/4/2022:

Hà Nội sáng và đêm mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; khu Tây Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Đông Bắc Bộ sáng và đêm mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Cảnh báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 21/4/2022: Bắc Bộ chính thức bước vào mùa hè

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận