Nhiệt độ hôm nay 21/4/2022: Bắc Bộ chính thức bước vào mùa hè

Hôm nay (21/4), Bắc Bộ chính thức đón nắng nóng. Từ khoảng 24/4, nắng nóng có khả năng mở rộng ở hầu khắp các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực Tây Bắc. Ngày 25/4, Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng...

Đỗ Thu Nga
08:24 21/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21/4 nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết của Hà Nội sẽ có sự thay đổi rõ rệt từ lạnh sang nóng, nhiệt độ cao nhất tăng từ 27 đến 30 độ C, thấp nhất duy trì 21 - 24 độ C. 

Cũng theo dự báo, cao điểm của đợt nắng nóng sắp tới sẽ từ ngày 25 đến 27/4. Nhiệt độ ở Đồng bằng và Tây Bắc phổ biến từ 33 - 35 độ C, riêng khu vực Hòa Bình có nơi trên 36 độ C. 

Trong khi đó, Bắc Trung Bộ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C, vùng núi từ 35 - 37 độ C, một số nơi nóng trên 38 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông có thể xuất hiện về chiều tối kèm theo nguy cơ sấm sét, gió giật và lốc xoáy. Người dân cần lưu ý đề phòng.

Từ đêm 22/4 đến ngày 30/4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, áp cao lạnh lục địa suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông; Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây. Từ ngày 23/4, áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Khoảng ngày 27-28/4, áp nóng phía Tây có khả năng bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc và hoạt động yếu dần.

Trong bản tin nhận định về xu thế khí tượng từ tháng 5 đến tháng 10, chuyên gia cảnh báo, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình. Đồng thời, các đợt nóng không quá gay gắt và kéo dài. Vào tháng Năm đến tháng Bảy, nhiệt độ tại Bắc Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đến tháng Tám và tháng Chín, nền nhiệt phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm 0,5 - 1 độ C, nắng nóng vẫn còn xuất hiện.

Nhiet-do-hom-nay-21-4-2022-j

Dự báo nhiệt độ chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây,ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết cả nước 10 ngày cuối tháng 4/2022 (19/4 đến 29/4)

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận