Lịch trình di chuyển chi tiết của ca dương tính COVID-19 ở Hải Phòng: Chuyển nhiều phương tiện di chuyển trước khi về địa phương

Việt Nam vừa ghi nhận 2 ca bệnh mới là người nhập cảnh trái phép về TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Bệnh nhân có lịch trình di chuyển tương đối lằng nhằng.

Đỗ Thu Nga
09:06 26/03/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong 12 giờ qua, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 là các ca nhập cảnh trái phép về TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Các ca bệnh này di chuyển bằng nhiều phương thức trước khi về đến địa phương.

Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, 2 ca dương tính được phát hiện tại địa phương là Đ.T.T.P. (26 tuổi, cư trú ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và N.T.Th. (25 tuổi, ở TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Qua điều tra dịch tễ xác định, đêm ngày 21/3, chị P. và Th. đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng tàu biển.

Ngày 22/3, hai người này đến Phú Quốc và ở tại khách sạn Khoa Thư trên đường Nguyễn Văn Cừ. Đến 10h cùng ngày cả hai bay từ Phú Quốc về Hà Nội.

Đến 15h ngày 22/3, cả hai bệnh nhân đi taxi từ sân bay Nội Bài về huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Tại nhà của chị P. ở xã Đại Hợp, hai người có gặp mẹ, em gái và bạn của em gái chị P..

lich-trinh-di-chuyen-cua-2-ca-duong-tinh-covid-19-o-hai-phong-0

Đến 20h ngày 23/3, cả hai người này đến khách sạn  Pari ở số 2/8A Lê Hồng Phong (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Chiều ngày 24/3, hai người này cảm thấy mệt mỏi nên đi khám ở  Bệnh viện Vinmec (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Đến 19h cùng ngày thì có kết quả dương tính với COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, 1 người đi cùng chuyến tàu của chị P. và Th. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ở TP.HCM. Hiện chị P. và Th. đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để điều trị và tiến hành phong tỏa các khu vực 2 người này đã đến.

Bệnh nhân dương tính tại TP Hồ Chí Minh, theo báo cáo y tế sáng nay: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Trà Ôn, Vĩnh Long. 22/3,  bệnh nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua tàu cá tại Phú Quốc, sau đó di chuyển về TP HCM bằng đường biển và đường bộ.

Ngày 24/3, bệnh nhân làm xét nghiệm tại Bệnh viện FV, TP HCM. 25/3, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Hiện Bộ Y tế chưa công bố mã số bệnh nhân của các ca này. Liên quan đến ca bệnh ở Hải Phòng, lúc 23h ngày 25/3, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn tìm người trên chuyến bay VJ458 từ Phú Quốc về Hà Nội hôm 22-3.

Tính đến sáng 26/3,  Việt Nam có tổng cộng 2.581 ca mắc COVID-19, trong đó 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm  trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 36.480. Số ca bệnh được điều trị khỏi là 2.265 ca. Số ca tử vong là 35 ca.

Lịch sử dịch tễ của ca nghi nhiễm COVID-19 ở Thanh Oai, Hà Nội

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận