Hà Nội và miền Bắc lạnh đến bao giờ?

Không khí lạnh đang ảnh hưởng đến Hà Nội và hầu hết các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bộ. Dự báo, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi khác ở miền Bắc.

Đỗ Thu Nga
09:17 25/04/2023 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Tuần trước, Bắc Bộ duy trì trạng thái khá nắng khiến người dân cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Tuy nhiên ngay sau đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, họ phát hiện một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Như đã thấy, trong ngày 23/4 và sáng 24/4, khu vực vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Đến ngày 24/4, bộ phận không khí lạnh này tác động đến vùng núi phía bắc của Bắc Bộ. Tiếp đó nó ảnh hưởng đến các vùng khác ở phía Đông Bắc BỘ, Tây Bắc Bộ. 

Kể từ chiều 24/4 - 25/4, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 25 /4 - 26/4, phía Đông Bắc trời chuyển mát. Không khí lạnh mang đến nền nhiệt ở khu vực Đông Bắc Bộ thấp khoảng 20 - 23 độ C, còn khu vực vùng núi nhiệt độ dưới 19 độ C.

Ha-Noi-va-mien-Bac-lanh-den-bao-gio-7

Vậy, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn lạnh đến bao giờ? Theo cơ quan khí tượng, hôm nay,  Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. 

Từ mai (26/4) mưa giảm ở các tỉnh miền Bắc, trời tiếp tục lạnh, vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi dưới 18 độ C.

Trong khi đó ở Nam Bộ  nhiệt độ ở ngưỡng nắng nóng 35 độ, có nơi nắng nóng gay gắt 37-38 độ. Cụ thể nắng nóng gay gắt xảy ra ở Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Châu Đốc với mức nhiệt 37-38 độ. TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Sóc Trăng nắng nóng 35 độ. Cà Mau, Phú Quốc, Vũng Tàu nhiệt độ thấp hơn, khoảng 33-34 độ.

Ở khu vực trên biển: Ngày và đêm 25/4, ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện thiên tai:

- Ngày 25/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa - Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

- Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết Hà Nội dịp lễ 10/3, 30/4 và 1/5 năm 2023

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận