Hà Nội đặc biệt oi bức trong các ngày 28 - 30/6 và 3 - 4/7

Trong những ngày này, Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38 độ C hết tuần này (28/6 đến 4/7).

Đỗ Thu Nga
10:26 28/06/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày 28/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ C. 

Tại khu vực Hà Nội, hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp chỉ khoảng 50 - 60 %. Nhiệt độ cao trên 35 độ C sẽ diễn ra từ 10 - 18h hàng ngày. 

Theo trang dự báo Accuweather, thời tiết Hà Nội đặc biệt oi bức trong các ngày 28-30/6 và 3-4/7. Khi đó, nhiệt độ Hà Nội sẽ duy trì ở trạng thái nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất là 38 độ C. Trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, mức nhiệt cảm nhận có thể lên tới 40-42 độ C.

Trang dự báo Accuweather lưu ý, ngày 3/7, Hà Nội có khả năng ghi nhận mức nhiệt lên đến 39 độ C, chạm ngưỡng nóng nóng đặc biệt gay gắt. Trạng thái oi bóng sẽ duy trì ở Hà Nội cho đến hết tuần này.

Cuối tháng 6/2021, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón nắng nóng gay gắt. Vì vậy, người dân không có việc quan trọng thì nên hạn chế ra đường để tránh nắng nóng, sốc nhiệt, đột quỵ. 

ha-noi-nang-nong-gay-gat-tu-thang-cuoi-thang-7-sang-dau-thang-7-2021-0
Hà Nội gắng nóng gay gắt xuyên từ tháng 6 sang đầu tháng 7

Trong khi đó, nền nhiệt ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung bộ trong vòng 1 tháng tới có xu hướng cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C so với cùng kỳ. Khu vực này đang bước vào những ngày nắng nóng cao nhất của mùa hè. 

Tại Nam Bộ, tình trạng nắng nóng vẫn diễn ra trong những ngày tới với nền nhiệt từ 32-34 độ C. Ngày 3-7/7, TP.HCM và các tỉnh lân cận đề phòng những cơn mưa dông xuất hiện chiều và tối.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/6:

Thủ đô Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; có nơi đặc biệt gay gắt; riêng khu vực Lai Châu - Điện Biên có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, có nơi dưới 24 độ C Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Xem thêm: Hà Nội đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng những thành phố áp lực nhất toàn cầu 2021?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận