Đêm nay 3/6 Hà Nội chắc chắn đón cơn mưa "vàng"?

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay 3/6 là ngày nắng nóng cuối cùng của đợt nắng đầu hè. Dự báo, từ đêm nay đến ngày 4/6, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa to và dông.

Đỗ Thu Nga
08:21 03/06/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa phái Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay 3/6: 

- Khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt hay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Hòa Bình, Láng (Hà Nội), Phủ Lý (Hà Nam), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi)….

- Những nơi khác ở Bắc Bộ có nắng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt hay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. 

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 40 - 46%. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ C từ 10 - 19h.

Ở khu vực Hà Nội, hôm nay có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C, độ ẩm 40-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C kéo dài từ 10h đến 19h. Thời tiết oi nóng duy trì cả ngày.

dem-nay-3-6-ha-noi-chac-chan-don-con-mua-vang-0
Đêm nay Hà Nội đón cơm mưa "vàng"

Vậy đêm nay Hà Nội có đón cơn mưa "vàng" không? Có nhiều khả năng chiều tối và đêm nay tại Hà Nội có mưa dông. Nhiệt độ đêm nay khả năng hạ xuống khoảng 29 độ.

Theo fanpage "Thời tiết Hà Nội", ngày 4/6, sáng sớm còn vương mưa rào, trưa chiều tạnh ráo hơn, trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C. Đến ngày 5/6, sáng sớm có mưa nhỏ, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

Khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc đợt nắng nóng trong hôm nay. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên còn tiếp diễn trạng thái này trong các ngày 4 - 5/6, sau đó mới tạm chấm dứt.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua 1 trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất năm 2021. Song đợt nắng nóng này có cường độ khắc nghiệt không bằng cùng kỳ năm 2020.

Chuyên gia khí tượng cho biết, từ chiều nay, ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 khiến vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Khu vực này đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm nay đến 4/6 với lượng phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm. Nhiệt độ giảm hạ xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 6-8 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn.

Chuyên gia cũng khuyến cáo, các đợt mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng lưu ý, sau ngày 4/6, miền Bắc hứng chịu thêm một đợt mưa dông diện rộng từ đêm 6/6 đến đêm 9/6.

Như vậy, trong khoảng 5 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động 26-32 độ C, không còn cảm giác quá oi nóng, ngột ngạt.

Xem thêm: Cảnh báo bão Choi-wan tối 2/6: Chuyển hướng từ Philippines ra biển Đông

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận