Đêm 21/6 Hà Nội có thể đón cơn mưa "vàng" giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Theo cơ quan khí tượng, hôm nay (21/6) là ngày nắng nóng cuối cùng trong đợt nắng nóng này. Dự báo, đêm nay Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón cơn mưa "vàng". 

Đỗ Thu Nga
08:32 21/06/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày 21/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Từ ngày 22/6, nắng nóng suy giảm.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 40 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên  35 độ C từ 10 - 19h.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 21/6, thời tiết Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ duy trì trạng thái oi nóng từ sáng sớm. Lúc 6h, mức nhiệt nhiều nơi ở ngưỡng 32 - 33 độ C. Nhiệt độ tiếp tục gia tăng trong những giờ tới. 

Nắng nóng cao điểm tập trung ở các tỉnh Đông Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang, Phú Thọ... Trong đó, miền Tây Bắc bắt đầu hạ nhiệt. Nền nhiệt duy trì ở ngưỡng từ 33 - 35 độ C tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

dem-21-6-ha-noi-don-con-mua-vang
Dự báo đêm nay Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ sẽ đón cơn mưa "vàng"

Theo chuyên gia khí tượng, Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất của năm 2021. Tuy nhiên, đợt nóng này có cường độ khắc nghiệt không bằng cùng kỳ năm 2020.

Theo tờ Vietnam+, đêm 21/6, có khả năng Hà Nội sẽ đón cơn mưa "vàng" sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Bắc Bộ có khả năng đón thêm nhiều đợt mưa trên diện rộng. 

Tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, mưa lớn xuất hiện từ đêm 21/6 đến ngày 24/6 với lượng phổ biến 80-150 mm/đợt, có nơi trên 150mm. Nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 27-32 độ C, giảm 6-8 độ C so với những ngày trước đó nên thời tiết sẽ mát mẻ hơn.

Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo các đợt mưa lớn sau khoảng thời gian có nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Đáng chú ý, từ 21/6, miền Bắc hứng chịu thêm nhiều đợt mưa trên diện rộng. Như vậy, trong khoảng 3 - 5 ngày tới, Đồng bằng Bắc Bộ duy trì thời tiết mưa dông, nhiệt độ dao động từ 26 - 32 độ C, không còn cảm giác nắng nóng oi bức ngột ngạt nữa.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực vào ngày và đêm 21/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3; đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 28 độ C; nhiệt độ cao nhất 38-41 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C; nhiệt độ cao nhất 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

dem-21-6-ha-noi-don-con-mua-vang-6

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-40 độ C, phía Nam 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2-3; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Theo trang dự báo Accuweather, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 38 độ C vào khung giờ 12h-16h trong ngày 21/6. Thời tiết duy trì trạng thái nắng nóng oi bức. Trên bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông, mức nhiệt cảm nhận có thể lên tới 42-45 độ C.

Người dân không nên làm việc hoặc di chuyển ngoài trời quá lâu, nhất là từ 12h đến 15h là thời điểm nắng nóng gay gắt. Ngoài ra, mức nhiệt trên 35 độ C phổ biến từ 10h đến 19h.

Ngày 22/6, Hà Nội giảm 3 - 5 độ C so với trước. Song một số thời điểm vẫn có nắng, nhiệt độ từ  35-37 độ C. Những ngày tiếp theo, khu vực có mưa lớn, nền nhiệt giảm nhanh xuống ngưỡng 30-33 độ C.

Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nhiều khả năng đón đợt nắng nóng tiếp theo vào ngày 26/6.

Xem thêm: Nắng nóng kinh hoàng ở Hà Nội và miền Bắc kéo dài bao nhiêu ngày?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận