Cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2020 hôm nay 11/12/2021

Ngày 11/12/2021 sẽ diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng A (AFF Cup 2020). Hai trận đấu sẽ diễn ra vào 2 khung giờ là 16h30 và 19h30 ngày 11/12.

Đỗ Thu Nga
19:50 10/12/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Hiện tại, AFF Cup 2020 vẫn đang thi đấu vòng bảng tính điểm. Trong giải đấu này, các đội tuyển được chia thành 2 bảng là bảng A và bảng B.

Bảng A gồm: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor Leste

Bảng B gồm: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào.

Vào ngày 11/12/2021 sẽ diễn ra 2 trận đấu trong khuôn khổ bảng B. Đó là cuộc đối đầu giữa các đội tuyển:

- 16h30: Timor Leste vs Philippines; trực tiếp trên kênh VTV6.

- 19h30: Thái Lan vs Myanmar; trực tiếp trên kênh VTV6.

Đến ngày 12/12/2021 sẽ là các trận đấu tại bảng B. Cụ thể:

- 16h30: Lào vs Indonesia

- 19h30: Việt Nam vs Malaysia.

Tại bảng A, Singapore đang tạm dẫn đầu bảng. Đứng vị trí thứ đội bóng xứ chùa vàng - Thái Lan.

Tại bảng B, Malaysia đang tạm dẫn ngôi đầu bảng. Xếp vị trí thứ 2 là đội đương kim vô địch Việt Nam. Dù có cùng 3 điểm và hiệu số +2 nhưng đội tuyển xứ sở vạn đảo xếp trên tuyển Việt Nam do ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Cap-nhat-lich-thi-dau-AFF-Cup-2020-hom-nay-11-12-2021-u

Nói về trận đối đầu giữa Việt Nam vs Malaysia vào ngày 12/12 tới đây, HLV Park Hang Seo đã từng phát biểu rằng: "Đây là trận đấu quan trọng như trận chung kết đối với chúng tôi". Ở một chiều "ẩn ý" khác, người hâm mộ cũng có thể hiểu vị thuyền trưởng muốn gợi lại kỷ niệm đẹp hồi chung kết AFF Cup 2018 khi Việt Nam vượt qua Malaysia để giành chức vô địch.

Trong phần bình luận mới đây nhất của mình, bình luận viên Quang Huy đã có những đánh giá về đối thủ như sau: "Malaysia bây giờ rất khác. Việt Nam cần phải có sự thay đổi trong cách chơi. Trước kia khi đá với Malaysia, tuyển Việt Nam thường chờ để đưa đối phương vào bẫy. 

Nhưng ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh tuyển Việt Nam không còn duy trì được tính bí mật như 3 năm trước, chúng ta cần chủ động dâng lên ngay từ đầu, thay vì chơi dùng dằng dẫn đến bị Malaysia phản đòn”.

“Đấy là điều rất nguy hiểm. Nhìn vào Malaysia, chúng ta cũng thấy họ đang có Safawi Rashid, Akhyar Rashid chơi rất tốt. 

Vai trò của Safawi Rashid đã được thể hiện rõ trong trận đấu với Lào. Anh ấy có thể đánh đầu ghi bàn, sử dụng chân trái tốt. Chắc chắn đây là nhân vật mà Việt Nam phải dè chừng. Về tổng quan, tôi cho rằng tốc độ phản công của Malaysia là điều cần phải lưu ý".

Để tạo ra lợi thế, thầy trò HLV Park Hang Seo buộc phải có điểm trước “bầy Hổ”.

Xem thêm: Cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2020 trong 4 ngày tới (11/12 - 14/12)

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận