Các đội bóng sẽ đá bán kết AFF Cup 2020 trên sân nào, ở đâu?

Bán kết AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với tuyển Thái Lan. Các trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Singapore.

Đỗ Thu Nga
08:05 20/12/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Các lượt trận ở vòng bảng AFF Cup 2020 đã khép lại. Các vị trí nhất nhì bảng A và bảng B đã chính thức lộ diện. Cụ thể, tại bảng A: Thái Lan giữ ngôi đầu bảng, Singapore giữ vị trí nhì bảng; tại bảng B: Indonesia giữ ngôi đầu bảng, tuyển Việt Nam giữ vị trí nhì bảng.

Như vậy, 4 đội bóng xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng bán kết được diễn ra từ ngày 22/12 đến 26/12. Theo điều lệ của AFF Cup, đội nhất bảng A là Thái Lan sẽ đối đầu đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng A là Singapore sẽ chạm trán đội nhất bảng B.

Vòng bán kết sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận lượt đi và lượt về. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào  ngày 22 và 23/12/2021. Hai trận lượt về được tổ chức vào ngày 25 và 26/12.2021.

Cac-doi-bong-da-ban-ket-AFF-Cup-2020-tren-san-nao-o-dau-0
Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020

Ở trận chung kết cũng sẽ đấu theo thể thức lượt đi và lượt về. Theo đó, hai đội thắng ở bán kết sẽ thi đấu chung kết lượt đi vào ngày 29/12/2021 và đá chung kết lượt về vào ngày 1/1/2022. Hai đội thua ở bán kết sẽ nhận đồng hạng 3.

Khác với giải đấu của các năm trước, AFF Cup 2020 sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân nhà, sân khách tại vòng bán kết. Trong trường hợp hai đội hòa nhau sau 2 lượt trận đi và về, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ. Nếu bất phân thắng bại, thì đá 11 mét. 

Và một điều đặc biệt nữa, năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên các trận thi đấu ở Bán kết sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Singapore. 

Sân vận động Quốc gia là là một sân vận động đa năng ở Kallang, Singapore. Sân được khánh thành vào ngày 30/6/2014 trên nền sân vận động Quốc gia cũ, đã đóng cửa vào năm 2007 và phá hủy vào năm 2010. Sân vận động là trung tâm của khu liên hợp Trung tâm Thể thao Singapore. Sân tổ chức các trận đấu bóng đá lớn, bao gồm các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore.

Sân vận động này còn có tên gọi khác là sân vận động bát úp. Bởi nó có hình giống với chiếc bát úp ngược. Đồng thời, sân vận động Quốc gia Singapore là 1 trong 10 công trình kiến trúc được vinh danh tại liên hoan kiến trúc thế giới năm 2013.

Cac-doi-bong-da-ban-ket-AFF-Cup-2020-tren-san-nao-o-dau-6
Sân vận động Quốc gia Singapore

Đây là sân vận động có mái che có thể thu vào lớn nhất thế giới. Tầng khán giả thấp nhất có thể di chuyển để sân này sử dụng cho các sự kiện thể thao khác nhau, khiến sân trở thành sân vận động duy nhất trên thế giới  được thiết kế tùy chỉnh để có thể tổ chức các sự kiện thể thao khác nhau vào bất kỳ thời điểm nào.

Tùy vào cấu hình sân, sân vận động có sức chứa tối đa là 55.000 chỗ ngồi cho các trận đấu bóng đá và bóng bầu dục, 52.000 chỗ ngồi cho các trận đấu cricket và 50.000 chỗ ngồi cho các giải đấu điền kinh và các buổi hòa nhạc. Mái che được làm bằng kim loại cách nhiệt để phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

Ngoài các trận đấu trên sân nhà của Singapore, sân vận động này còn tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa khác, bao gồm International Champions Cup và Singapore Sevens. Sân đã tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015, World Club 10s 2014, Brasil Global Tour 2014 và 2019 và Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Singapore (NDP) 2016. Đây cũng là một trong những địa điểm luân phiên của lễ diễu hành tốt nghiệp huấn luyện quân sự cơ bản của các tân binh của Lực lượng vũ trang Singapore kể từ tháng 9 năm 2015. Kể từ năm 2016, Sân vận động Quốc gia không còn tổ chức các sự kiện NDP trong tương lai do chi phí thuê sân để tổ chức cao.

Xem thêm: Cập nhật mới nhất lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận