Thời tiết Hà Nội ngày 2/1/2022: Trời rét, nhiều mây

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội ngày 2/1/2022 vẫn rét, một vài nơi có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng.

Chi Nguyễn
07:00 02/01/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Thời tiết Hà Nội ngày 2/1/2022

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 2/1/2022 Hà Nội và vùng Đông Bắc Bộ tiếp tục trời rét và nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác; vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội có khả năng có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, riêng ngày sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến 19-21 độ.

thoi-tiet-ha-noi-ngay-2-1-2022
Thời tiết Hà Nội ngày 2/1/2022

Dưới đây là thời tiết Hà Nội ngày 2/1 theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 11h: Trời nhiều mây nhiệt độ từ 16-18 độ.

- Từ 12h đến 15h: Trời nhiều mây, hửng nắng, nhiệt độ 21 độ C.

- Từ 16h đến 18h: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm từ 21 xuống còn 18 độ C.

- Từ 19h đến 21h: Trời mưa, mưa vừa, nhiệt độ giảm từ 18 xuống còn 16 độ.

- Từ 22h đến 0h ngày 26/12: Trời rét, nhiệt độ giảm còn 15 độ.

Thời tiết ở các khu vực khác trong cả nước

Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều nắng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi cao 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm cóc sương mù và sương mù nhẹ. Vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Trời mưa vài nơi, có nơi có dông. Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 9-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 20-23 độ C, phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 25-28 độ C; phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên

Ngày nắng, sáng sớm và đêm có mưa rào vào nơi, gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nam Bộ

thoi-tiet-ha-noi-ngay-2-1-2022
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2021: Trời rét và có mưa

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận