Nhiệt độ hôm nay 23/4/2022: Miền Bắc nắng nóng kéo dài

Nhiệt độ hôm nay 23/4/2022 tại các tỉnh miền Bắc bước vào đợt nắng nóng đầu tiên, nhiệt độ tăng mạnh, có lúc vượt 36 độ.

Chi Nguyễn
09:30 23/04/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay (23/4), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 24-27/4, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ 25-27/4 ở phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

nhiet-do-hom-nay-23-4-2022
Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.  Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Ngoài ra, từ nay đến ngày 28/4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Hà Nội trời có mây, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ hôm nay thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. 

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 23/4/2022:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng vùng núi phía Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

nhiet-do-hom-nay-23-4-2022
Nam Bộ thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Theo Vietnamnet

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 22/4/2022: Nắng nóng trên diện rộng ở Bắc Bộ

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận