Nhiệt độ hôm nay 22/5/2022: Mưa lớn trải dài khắp cả nước

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn, nhiệt độ hôm nay ngày 22/5/2022 ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và dông, nhiều khả năng còn kéo dài.

Chi Nguyễn
06:30 22/05/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết hôm nay ngày 22/5/2022 đến ngày 24/5/2022, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.Từ ngày 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Mưa giông ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài.

nhiet-do-hom-nay-22-5-2022
Thời tiết Hà Nội ngày 22/5 sẽ có nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to

Thời tiết Hà Nội ngày 22/5 sẽ có nhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Nhiều người e ngại trời mưa sẽ ảnh hưởng tới trận đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 22/5/2022

Tây Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc bộ: Dự báo thời tiết hôm nay 22/5 tại khu vực này sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

nhiet-do-hom-nay-22-5-2022
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay sẽ có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông ở phía Bắc; Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ; phía Nam 30-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Dự báo thời tiết ngày 22/5 tại khu vực này sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ: Thời tiết TP.HCM và các tỉnh tại Nam bộ hôm nay 22/5 sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 21/5/2022: Miền Bắc hứng mưa lớn

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận