Nhiệt độ hôm nay 21/5/2022: Miền Bắc hứng mưa lớn

Thời tiết miền Bắc ngày 21/5/2022 khá phức tạp. Cơ quan khí tượng dự báo có mưa lớn kèm lốc sét, gió giật mạnh.

Đỗ Thu Nga
08:00 21/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 21/5, thời tiết miền Bắc âm u, nhiều mây. Đồng thời mưa dông gia tăng trên diện rộng. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa tập trung ở khu vực vùng núi và trung du.

Kể từ đêm nay đến 24/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa mới, lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi mưa tới 300 mm. Người dân đề phòng nguy cơ mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở khu vực miền núi được cảnh báo nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét, sạt lở. Trong khi đó, khu vực trũng, thấp có thể ngập úng. 

Cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo ở khu vực Hà Nội: Thời tiết sẽ chuyển xấu trong 2 ngày cuối tuần. Ngày 21/5, mưa dông bắt đầu xuất hiện và có thể gia tăng về lượng trong hai ngày tiếp theo. Nhiệt độ dao động 22-27 độ C, trời mát.

Nhiet-do-hom-nay-21-5-2022-j

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 21/5:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; phía Nam có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 20/5/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa dông

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận