Nhiệt độ hôm nay 10/7/2022: Bắc Bộ cuối tuần mát mẻ, có thể có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ hôm nay 10/7/2022, Bắc Bộ thời tiết mát mẻ, có mưa.

Chi Nguyễn
07:00 10/07/2022 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên Bắc Bộ và Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và rải rác có dông.

Các tỉnh miền Nam chịu tác động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh nên Nam Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

nhiet-do-hom-nay-10-7-2022
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm qua (9/7) đến ngày 11/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết hôm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/7/2022

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

nhiet-do-hom-nay-10-7-2022
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên:mNhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Xem thêm: 

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận