Lịch trình di chuyển chi tiết bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Ninh: Từng đến bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai

Bắc Ninh vừa ghi nhận thêm 3 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đi tới nhiều bệnh viện.

Chi Nguyễn
17:34 07/05/2021 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, theo Thanh Niên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh vừa thông báo, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm COVID-19 ở xã Hiên Vân, huyện Tiên Du. Trong đó, có 1 bệnh nhân có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đi khám ở nhiều bệnh viện trên Hà Nội.

Đó là bệnh nhân thứ 3064 tên N.T.L., nữ giới, 25 tuổi, trú ở thôn Kiều, xã Hiên Vân. BN 3064 là chị của bệnh nhân N.Q.T. (BN 3066), người đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, H.Đông Anh, Hà Nội.

lich-trinh-di-chuyen-benh-nhan-covid-19-o-bac-ninh-di-nhieu-benh-vien
Một bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Ninh đi Sầm Sơn, đến bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai

BN 3064 là nhân viên của Công ty OS Việt Nam, làm việc ở tầng 12 tòa nhà Centrel Building, số 1 phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, bệnh nhân có lịch trình di chuyển khá nhiều nơi.

Ngày 29/3 - 6/4, chị L. tới thăm em ốm ở khoa Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2.

Trước đó, trong ngày 24 - 25/4, bệnh nhân đi tham quan ở Sầm Sơn, Thanh Hóa với công ty.

Ngày 26/4, bệnh nhân tới Bệnh viện Việt Đức lấy giấy tờ, rồi qua Bệnh viện Bạch Mai mua xe lăn và trở lại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2. Trong suốt quá trình đi lại, bệnh nhân đều đeo khẩu trang.

Từ ngày 26/4 - 29/4, bệnh nhân di chuyển bằng xe buýt theo lịch trình sáng đi làm, chiều tối tới chăm em, có đeo khẩu trang. 

Ngày 2/5: Bệnh nhân đi mua thuốc cho bố ở quầy thuốc Hưng Hằng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

Ngày 3/5: Bệnh nhân đi làm ở Công ty OS Việt Nam bằng xe máy với bạn, tiếp xúc với 4 người đồng nghiệp ở công ty.

Ngày 6/5: Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết những người tiếp xúc và đưa các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, rà soát F2,... Sở đang lên phương án để phong tỏa một số khu vực tại thôn Kiều, thôn Hoài Thượng của xã Hiên Vân, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các công dân trong khu vực phong tỏa.

7 ca dương tính COVID-19 tại huyện Thường Tín là F1 của ca bệnh phát hiện lúc rạng sáng 7/5

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận