Học sinh lưu ý: Kể từ năm nay, kiểm tra môn Ngữ Văn sẽ không còn dùng ngữ liệu trong SGK

Vừa qua, Bộ GD&ĐT thông tin, từ năm học 2024 - 2025, các trường sẽ tránh sử dụng ngữ liệu trong SGK để kiểm tra môn Ngữ Văn.

Chi Nguyễn
10:45 05/08/2024 Chi Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ra công văn hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2024-2025. Trong đó, Bộ lưu ý một số vấn đề cụ thể đối với việc kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn. 

Cụ thể, từ năm nay, các trường THCS và THPT cần tránh sử dụng những văn bản, đoạn trích đã được học trong sách giáo khoa để làm ngữ liệu kiểm tra đánh giá năng lực đọc hiểu và viết trong các đề kiểm tra định kỳ. Đây là một trong những biện pháp để khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hay sao chép nội dung tài liệu có sẵn.

ke-tu-nam-nay-kiem-tra-ngu-van-se-khong-con-dung-ngu-lieu-trong-sgk
SGK Ngữ văn 10 theo chương trình mới

Bộ cũng yêu cầu, việc đánh giá cần phải thực hiện theo đúng quy định, không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình, tăng cường việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập... Các trường cần tăng cường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ma trận đề kiểm tra theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học; chuẩn bị cho học sinh lớp 9 làm quen định hướng đề thi tuyển vào lớp 10, học sinh lớp 12 làm quen với định hướng đề thi tốt nghiệp THPT.

Về việc sử dụng xuất bản phẩm tham khảo, Bộ đặc biệt lưu ý các trường chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên kiểm soát chặt chẽ nội dung, không để xuất bản phẩm tham khảo có nội dung vi phạm chủ quyền biển đảo, truyền thống văn hóa, thuần phong mĩ tục của Việt Nam đưa vào sử dụng trong dạy học.

ke-tu-nam-nay-kiem-tra-ngu-van-se-khong-con-dung-ngu-lieu-trong-sgk-1

Ngoài những nội dung trên, công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cũng lưu ý một số vấn đề khác như thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trung học, gồm: phát triển mạng lưới trường, lớp; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương; tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu...

Trước đó vào chiều 28/6, Bộ GD&ĐT đã có buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Liên quan đến ngữ liệu đề Ngữ văn, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho hay: “Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chắc chắn sẽ khác với kỳ thi theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Bởi, chúng ta đang thực hiện 'một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa' thì ngữ liệu sẽ đến từ nhiều bộ sách giáo khoa. Thứ hai, hoàn toàn có thể ‘mở’ cả những ngữ liệu không trong sách giáo khoa. Mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là hình thành cho học sinh phẩm chất và năng lực, chứ không phải hướng tới thuộc bài trong sách. Việc này sẽ hạn chế được việc học tủ, học lệch, thậm chí hạn chế được cả việc đoán đề hay văn mẫu”.

Theo Vietnamnet

Xem thêm: Tổng kết thi THPT 2024: Cả nước có 10.958 điểm 10, chỉ duy nhất 1 môn không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối

songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận