Từ khoá: "người xuất gia"
Y là pháp phục thường thấy của người xuất gia theo Đạo Phật có điều không phải ai cũng hiểu rõ về pháp phục này.
Nạn giả sư nếu không kịp thời lên tiếng và ngăn chặn thì đến một ngày, hình ảnh của những người xuất gia trẻ dấn thân vào đời sẽ bị mọi người hiểu lầm, ám thị rằng đấy cũng là hình ảnh của sự đi xin tiền, xấu xí mà ai cũng dè chừng, tránh né chứ không phải thiêng liêng như vốn dĩ...
Mỗi khi Vu Lan về, hàng triệu người con đều cố gắng để làm một việc gì đó thể hiện lòng hiếu thảo của mình đến các đấng sinh thành. Những người xuất gia theo đạo Phật cũng thế, họ cũng tràn ngập những ưu tư mong muốn thể hiện sự hiếu thảo của mình với những người đã có công sinh dưỡng.
Đi tu không ai muốn xin trở thành người tu về đời. Tuy nhiên, có người đi tu vì trong 1 chút vô minh mê hoặc khiến phạm giới. Vì thế người này dù không muốn ra đời nhưng phải xin ra. Tuy nhiên có những người thầy thương đệ tử mà giúp họ quay đầu.
Lời Phật dạy ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ học thuộc lòng, mỗi người xuất gia nên suy niệm và vận dụng vào đời sống tu học hàng ngày.