Tình mẫu tử thiêng liêng: Mẹ hiến thận cứu con gái khỏi bờ vực tử thần
Thấy con gái 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối, sức khỏe ngày một suy yếu, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người mẹ 50 tuổi đã không ngại ngần hiến thận cứu con.
Ca ghép thận đặc biệt này được thiện hiện tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, đánh dấu lần thứ ba kỹ thuật ghép thận được triển khai thành công tại bệnh viện tuyến tỉnh này.
Trước đó, gia đình bệnh nhân cũng từng cân nhắc chuyển tuyến lên Hà Nội. Tuy nhiên, khi biết bệnh viện địa phương đã làm chủ kỹ thuật ghép tạng, họ quyết định tin tưởng điều trị tại chỗ.

Sau gần ba tuần hoàn tất đánh giá chuyên môn, thực hiện các xét nghiệm và thủ tục pháp lý, ca ghép thận giữa mẹ và con được xác nhận đủ điều kiện.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn ba giờ, do đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí thực hiện, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thận ghép hoạt động tốt ngay sau khi nối niệu quản, có nước tiểu tức thì. Hiện sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định.
Trước đó vào tháng 4, hai ca ghép thận cũng được bệnh viện thực hiện thành công, người bệnh đã được xuất viện. TS.BS Trần Anh Cường, Giám đốc bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, cho biết, từ khi bắt đầu triển khai, mong muốn lớn nhất của bệnh viện là đưa ghép thận trở thành kỹ thuật thường quy để phục vụ người dân tỉnh nhà. Giờ điều đó đang dần trở thành hiện thực.
Ghép thận – vốn trước đây chỉ thực hiện ở tuyến cuối – giờ đang dần trở nên phổ biến hơn tại tuyến tỉnh, nhờ sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ.
Việt Nam bắt đầu ghép tạng từ năm 1992, nguồn hiến từ người cho sống, còn ghép tạng từ người cho chết não vào năm 2010. Sau 33 năm, Việt Nam thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng. Ba năm nay (từ 2022-2024), Việt Nam là quốc gia số 1 tại Đông Nam Á về số ca ghép tạng mỗi năm (trên 1.000 ca).
Năm 2024, 41 gia đình hiến tặng mô, tạng người thân chết não, hơn tổng số ca 3 năm trước đó cộng lại. Trong hơn hai tháng đầu năm 2025, có 21 ca hiến tạng sau chết não. Số ca chết não hiến tạng tăng mạnh trong hai năm gần đây.
Xem thêm: Nam sinh 18 tuổi bỏ thi để cứu bạn bị đau tim: “Thi cử có thể chờ, mạng sống thì không”
Tin liên quan
Bắt đầu từ tháng 5 này, Trung tâm Thể thao dưới nước TP.HCM sẽ bắt đầu mở các lớp học bơi cơ bản miễn phí cho người dân thành phố.
Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay đều đạt huy chương, gồm 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc.