Dự báo xu hướng thời tiết từ 11/12/2021 đến 10/1/2022

Các đợt không khí lạnh tràn về chưa khiến nhiệt độ giảm cực sâu nên có nhiều ý kiến cho rằng mùa đông năm nay ấm hơn. Vậy chuyên gia khí tượng nhận định về xu hướng thời tiết nửa cuối tháng 12/2021 và 10 ngày đầu tháng 1/2022 thế nào?

Đỗ Thu Nga Theo dõi
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền Bắc vẫn đang chịu tác động của đợt không khí lạnh mới tràn về. Nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ C, vùng núi từ 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi xuống dưới 9 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 14 đến 17 độ C.

Dự báo về xu hướng thời tiết từ 11/12/2021 đến 10/1/2021, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có xu hướng cao hơn từ 1 - 1,5 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao từ 0,5 - 1 độ C. Trong khi đó ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ cao hơn từ 0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Có không ít người dân nói rằng, dù đã vào giữa tháng 12 rồi nhưng tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ vẫn chưa ghi nhận đợt rét đậm, rét hại nào. Diễn biến thời tiết này khiến nhiều người cho rằng mùa đông năm nay có thể không rét đậm, rét hại như những gì mà cơ quan khí tượng từng dự báo trước đó?

Giải đáp câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia giải thích: Nguyên nhân là do không khí lạnh trong thời gian qua có cường độ chưa thực sự mạnh mẽ.

Du-bao-xu-huong-thoi-tiet-tu-11-12-2021-den-10-1-2022

Bên cạnh đó, hiện tượng phát xạ nhiệt độ vào ban đêm nên nhiệt độ vào ban đêm và sáng hạ xuống thấp còn nhiệt độ ban ngày thì lại ở mức trung bình, chưa đạt đến độ rét đậm, rét hại ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

Tuy chưa xảy ra rét đậm, rét hại ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nhưng rét đậm, rét hại đã xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc từ ngày 2 - 8/12. Một số nơi ở khu vực vùng núi cao đã xuất hiện sương muối như tại Fansipan, Sa Pa (Lào Cai).

Cũng theo ông Hưởng, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn mọi năm. Điều này được đánh giá là tương đối chính xác, phù hợp so với thực tế. Bởi lẽ vào tháng 11 năm ngoái, nền nhiệt độ trung bình cao hơn rõ rệt so với trung bình nhiều năm trước từ 1 - 2 độ. Tuy nhiên, năm nay không khí lạnh tràn về sớm hơn, mạnh hơn. Do vậy, nền nhiệt trung bình vào tháng 11/2021 thấp hơn từ 0,5 đến 1 độ C.

Ông Hưởng cho biết: "Đến 10 ngày đầu tháng 12/2021, nền nhiệt trung bình thấp hơn từ 1,5 đến 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ".

Theo nhận định, mùa đông năm nay nền nhiệt xấp xỉ trung bình nhiều năm và thấp hơn mùa đông năm ngoái. Từ đó, cơ quan khí tượng nhận định, trong thời gian tiếp theo của mùa đông 2021-2022 tiếp tục có nguy cơ xảy ra các đợt không khí lạnh mạnh.

"Đặc biệt trong tháng 1 và 2/2022 có thể xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 3-5 ngày ở khu vực đồng bằng và 7-10 ngày ở các tỉnh vùng núi, cùng với đó có thể xảy ra hiện tượng băng giá ở các tỉnh vùng núi phía Bắc", ông Hưởng nói.

Du-bao-xu-huong-thoi-tiet-tu-11-12-2021-den-10-1-2022-s

Liên quan đến thắc mắc nhiều năm gần đây miền Bắc không ghi nhận các đợt rét đậm, rét hại nữa, ông Hưởng cho rằng: Biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân làm cho thời tiết trong vài mùa đông gần đây ít xuất hiện rét đậm, rét hại kéo dài. Tuy nhiên, về mặt khí hậu cũng có những quy định nhất định. 

"Có thể có những mùa đông liên tiếp rét đậm, rét hại kéo dài như năm 2008 và năm 2011. Có thể chu kỳ khí hậu đang ở giai đoạn là thời kỳ ấm liên tiếp, nhận định có thể vài năm tới mùa đông lại có thể xuất hiện các đợt rét kéo dài liên tiếp", ông Hưởng nhận định.

Còn theo ông Lê Thanh Hải - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo thống kê hàng năm thì ở các tỉnh Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, rét đậm, rét hại thường xảy ra sau dịp lễ Noel (sau ngày 25/12) và diễn ra trong tháng 1 và tháng 2 nên hiện tại Hà Nội và các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ chưa ghi nhận rét đậm là hiện tượng bình thường.

Xem thêm: Dự báo xu hướng thời tiết tháng 12/2021: Giữa tháng xuất hiện rét đậm rét hại ở miền Bắc

Bình luận
Mới nhất
Vui lòng để bình luận.

Đọc thêm

Theo cơ quan khí tượng, những ngày đầu tháng 12/2021, không khí lạnh tăng cường, ảnh hưởng trên diện rộng ở miền Bắc. Như vậy, những ngày đầu tháng 12, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, có nơi thấp dưới 10 độ C.

Dự báo xu hướng thời tiết 10 ngày đầu tháng 12/2021 (từ 1/12 đến 10/12)
0 Bình luận

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt Hà Nội giảm sâu về đêm và rạng sáng. Hôm nay, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 16 độ C.

Thời tiết Hà Nội ngày 14/12/2021: Sáng sớm trời lạnh buốt
0 Bình luận

PAGASA cho biết, áp thấp nhiệt đới đã di chuyển vào khu vực trách nhiệm của Philippines với cường độ mạnh. Dự báo có thể trở thành bão số 9 trên biển Đông.

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới vào Philippines, có thể trở thành bão số 9 trên biển Đông
0 Bình luận

PC Right 1 GIF

Bài mới

Anh tài xế nhanh trí chặt cây đổ do mưa dông, giải tỏa ùn tắc trên phố Hà Nội

Lúc đi lấy hàng tại phố Lê Trọng Tấn (Hà Nội), nam tài xế bắt gặp một cành cây đổ giữa đường do mưa dông, gây ra ùn tắt nghiêm trọng nên đã nhanh trí mượn dao, một mình chặt cành giải phóng tuyến đường.

Đăng Dương
Đăng Dương 7 ngày trước
Chân dung 2 người Việt nhanh trí dùng săm xe đạp làm phao cứu sống 2 trẻ nhỏ chới với giữa biển ở Nhật

Thấy 2 em nhỏ chới với giữa biển, Mạnh Tuấn và Quốc Đạt (người Việt Nam ở Nhật Bản) đã nhanh trí dùng săm xe đạp làm phao, bơi ra ứng cứu, đưa các em an toàn vào bờ.

Hải An
Hải An 7 ngày trước
Phó trưởng công an xã ở Nghệ An quyên tiền xây tặng 2 căn nhà kiên cố giúp gia đình nghèo có chỗ ở ấm cúng

Về nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn, thấy 2 hộ dân phải ở trong căn nhà tạm bợ, phó trưởng công an xã đã đi vận động, quyên tiền xây tặng 2 ngôi nhà kiên cố cho bà con có chỗ ở mới ấm cúng hơn.

Hải An
Hải An 13/08
Đường sạt lở, người dân trong làng dùng võng gánh cụ bà băng rừng đi cấp cứu

Lũ lớn khiến đường đi sạt lở, thấy cụ bà có dấu hiệu kiệt sức, người dân trong làng đã dùng võng gánh, vượt đường rừng để đến Trạm Y tế dã chiến ở trung tâm xã Mỹ Lý để cấp cứu và điều trị.

Hải An
Hải An 12/08
Chân dung tài xế taxi cứu sống bé trai bị cát vùi ở Côn Đảo: “Việc mình cứu người là tự nhiên, ai gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy thôi!”

Bé trai bị vùi trong hố cát sâu ở đặc khu Côn Đảo khi chơi cùng nhóm bạn đã may mắn được tài xế taxi Lê Văn Tý Hon và du khách hợp sức đào bới, đưa ra an toàn.

Hải An
Hải An 09/08
4 mẹ con bị gió dông quật ngã cảm thấy ấm lòng trước sự giúp đỡ của người đàn ông xa lạ

Gặp 4 mẹ con bị gió dông quật ngã giữa đoạn đường vắng vẻ, người đàn ông ở Ninh Bình đã ngay lập tức dừng xe giúp đỡ, hỗ trợ đưa các cháu nhỏ về đến tận nhà. Câu chuyện ấm lòng được chia sẻ trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Xúc động hình ảnh hàng trăm giáo viên tình nguyện đến các trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ

Những ngày qua, hàng trăm giáo viên của các trường học vùng xuôi đã tình nguyện đem theo cuốc, xẻng lên các điểm trường miền núi Nghệ An để hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau lũ.

Ấm lòng trước khoảnh khắc công an dựng “hàng rào người” đưa sản phụ Nghệ An vượt dòng nước chảy xiết đi sinh

Mới đây tại Nghệ An, hàng chục chiến sĩ công an đã dùng thân mình tạo thành “hàng rào” giữa dòng nước xiết để đưa sản phụ vượt suối đến trung tâm y tế sinh con an toàn.

Hải An
Hải An 02/08
Cha và con gái 6 tuổi may mắn được cứu sống sau khi trôi dạt 13 giờ trên biển Hà Tĩnh

Trong lúc dùng thuyền nhỏ để vui chơi, người cha và con gái 6 tuổi ở Hà Tĩnh bị sóng đẩy trôi dạt trên biển suốt 13 tiếng, may mắn được một tàu vận tải phát hiện và cứu sống.

Hải An
Hải An 01/08
Xúc động khoảnh khắc y bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ giữa đường núi Nghệ An

Đường bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng khiến sản phụ Pịt Thị Hiền không đến được bệnh viện, trước tình huống khẩn cấp các y bác sĩ Trạm Y tế Mường Xén đã đỡ đẻ cho sản phụ ngay giữa đường.

Hải An
Hải An 31/07
60 thợ điện đổ về vùng lũ Nghệ An để hỗ trợ bà con sửa chữa đồ dùng miễn phí

Nước lũ vừa rút nhiều thợ điện tử, điện lạnh đã nhanh chóng di chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng giúp người dân sửa chữa miễn phí máy giặt, tủ lạnh,…

Hải An
Hải An 28/07
Học sinh, sinh viên cả nước sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng BHYT thay vì 30% như trước

Từ 1/7,  học sinh, sinh viên cả nước sẽ được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế, thay vì chỉ 30% như trước. Đây là điểm mới quan trọng trong nghị định 188/2025 của Chính phủ.

Hải An
Hải An 26/07
Viettel cộng tài khoản, mở roaming, chuẩn bị drone phát sóng cho vùng lũ ở Nghệ An

Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết vừa hoàn thành việc cộng tiền vào tài khoản cho 31.000 khách hàng tại các khu vực bị cô lập do lũ lụt ở Nghệ An.

Science Fair 2025: Chuyến phiêu lưu kỳ thú đến vùng đất khoa học

Vào  ngày 03/08/2025 sắp tới, COSMOS chính thức tổ chức sự kiện khoa học thường niên SCIENCE FAIR 2025 , chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm bổ ích và lan tỏa tình yêu khoa học đến cho các bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội và bất cứ ai có niềm đam mê với bộ môn này. 

Nối dài chuyến bay nghĩa tình: Hơn 30 tấn hàng cứu trợ được trực thăng đưa đến vùng lũ Nghệ An

Những chuyến bay cứu trợ mang theo nhu yếu phẩm, mì gói, nước sạch… được chuyển kịp thời tới bà con vùng lũ Nghệ An đang bị ngập lụt, chia cắt.

Hải An
Hải An 25/07
PC Right 1 GIF
Đề xuất