Cuộc thi Hoa hậu Đa văn hóa thế giới sân chơi trí tuệ tranh tài về kiến thức hiểu biết về văn hóa
Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến có 50 thí sinh đại diện cho 50 quốc gia trên thế giới tham gia. Đối tượng dự thi trong độ tuổi từ 18-33 tuổi, chưa từng kết hôn, chấp nhận thí sinh là mẹ đơn thân.

Chiều nay (26/9), Hoa hậu Phan Kim Oanh tổ chức họp báo công bố Cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa thế giới - Miss Multicultural World năm 2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam sở hữu bản quyền của một cuộc thi hoa hậu quốc tế được một người Việt Nam khởi xướng.
Cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6/2025 tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam, với sự tham gia của 50 thí sinh đại diện cho 50 quốc gia trên toàn thế giới. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được thông tin tham dự từ các thí sinh đến từ Mỹ, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Thụy Điển, Philippines, Singapore, Nigeria, Trung Quốc, UAE, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Canada, Mexico, Venezuela, và nhiều quốc gia khác.
Hoa hậu Phan Kim Oanh, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập cuộc thi cho biết, Miss Multicultural World 2025 không chỉ là cuộc thi sắc đẹp mà còn là sân chơi trí tuệ, nơi các thí sinh tranh tài về kiến thức, tài năng và sự hiểu biết về văn hóa. Tân Hoa hậu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết giữa các quốc gia trên thế giới.
"Miss Multicultural World còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thí sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm và quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam qua các hoạt động như mặc áo dài, trải nghiệm ẩm thực, tham gia các lễ hội truyền thống và tham quan các di tích lịch sử.

Hoa hậu Phan Kim Oanh, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập cuộc thi
Cuộc thi cũng sẽ thu hút sự chú ý của du khách và giới truyền thông quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam và giới thiệu những điểm đến hấp dẫn của đất nước nói chung, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, tới du khách toàn cầu. Bên cạnh đó, cuộc thi sẽ kết hợp với các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề xã hội quan trọng như bảo tồn văn hóa truyền thống và quyền phụ nữ", Hoa hậu Phan Kim Oanh chia sẻ.
Đối tượng dự thi là nữ công dân của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, từ 18 đến 33 tuổi (dựa trên hộ chiếu hợp lệ tính đến thời điểm công bố cuộc thi), có chiều cao từ 1m63 trở lên, chưa từng kết hôn, chấp nhận cả mẹ đơn thân. Trình độ học vấn tương đương tốt nghiệp THPT tại Việt Nam trở lên.
NSND Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao & Du lịch, Phó Trưởng ban giám khảo cho biết: "Cuộc thi sắc đẹp cần phải có đầy đủ yếu tố của sắc đẹp, nhưng phần tạo nên bản sắc chính là kiến thức văn hóa. BGK cũng phải đặt ra những tiêu chuẩn để hài hòa và lồng ghép giữa sắc đẹp và kiến thức văn hóa cho thí sinh. Đa văn hóa tức là cuộc thi sẽ giới thiệu nhiều nền văn hóa của các nước, phải chọn những gì để các thí sinh giới thiệu cho thống nhất, để cuộc thi không bị lệch lạc và khập khiễng. Đó là tiêu chí chung của cuộc thi".
Cuộc thi sẽ chính thức khởi động từ ngày 26/9/2024 và kéo dài đến ngày 29/6/2025.
Trong thời gian ở Việt Nam, các thí sinh quốc tế dự thi sẽ tham gia vào các dự án và chiến dịch có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Cụ thể, các thí sinh sẽ tham quan, tìm hiểu về di tích lịch sử Việt Nam như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám… Tham gia các chương trình thiện nguyện ý nghĩa cùng Ban tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình…
Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 29/6/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, bao gồm 4 phần thi: trang phục Áo dài Việt Nam, trang phục dân tộc các nước, trang phục dạ hội, và phần thi ứng xử. Cuộc thi sẽ có 1 Hoa hậu và 2 Á hậu cùng nhiều giải thưởng phụ.
Đọc thêm
Vừa qua, hoa hậu Phương Lê và ca sĩ Phí Phương Anh đã có hành động đẹp khi quyên góp hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của bão Yagi.
Vừa qua, Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà đã trao tặng bức tranh phác thảo để gây quỹ từ thiện giúp đỡ người khốn khó ở Bến Tre.
Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) Nguyễn Phương Khánh đã cắt đi mái tóc để tặng cho bệnh nhân ung thư với mong muốn san sẻ, xoa dịu nỗi đau của họ.
Năm xưa, bé gái Hà Nội này đã sở hữu nhan sắc xinh xắn, được dân tình ví như hoa hậu. Sau 8 năm, em đã lớn khôn, càng ngày càng xinh xắn.
Buổi triển lãm "Em" của Phan Anh Thư chính là một trong những hoạt động nhằm gây quỹ cho dự án xây trường, nhà nội trú cho trẻ em vùng cao.
"Chị sẽ lo cho em ăn học đến khi em tròn 18 tuổi. Em là một cô gái mạnh mẽ với nhiều hoài bão, nên nếu sau đấy em vẫn cần chị thì chị vẫn sẽ ở bên...", Hoa hậu Bảo Ngọc nói.
Tin liên quan
Hậu ồn ào sử dụng chất kích thích, mới đây Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Đoàn Thu Thủy đã có một số chia sẻ sâu sắc về vấn đề này.
Hoa hậu không chỉ là cuộc thi tôn vinh sắc đẹp mà đây còn là sân khấu lan tỏa tấm lòng nhân ái, nghị lực sống của người phụ nữ Việt Nam.
Võ Tá Thành Minh là nam sinh duy nhất đạt điểm 10 trong kỳ thi THPT 2022, mới đây đã bật mí cách học bài có 1-0-2 của mình.
Dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi biết Hoa hậu Khánh Vân quyết định lấn sân sang kinh doanh, thành lập công ty Khánh Vân Entertainment.
Sau khi về nước, Hoa hậu Thùy Tiên lại tất bật với các hoạt động thiện nguyện, mới đây nhất là đi tặng đồ ăn miễn phí cho người vô gia cư.
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Hoa hậu Mai Phương Thúy trực tiếp chia sẻ quan điểm của mình về thị trường chứng khoán thời gian gần đây.
Bài mới

Theo một khảo sát gần đây tại các thành phố lớn, có đến 67% người tham gia thừa nhận từng rơi vào trạng thái nghi ngờ, lo lắng vì những dấu hiệu bất thường trong mối quan hệ cá nhân hoặc công việc – nhưng không biết nên chia sẻ với ai, hoặc tìm lời khuyên từ đâu. Đó cũng là lý do mà trong vài năm trở lại đây, nhu cầu tìm đến các văn phòng hỗ trợ tìm kiếm, xác minh thông tin tại Công ty Hoàng Long ngày càng tăng lên.