Ngắm nhìn loạt hình ảnh cực độc về chiếc xe buýt ở Hà Nội năm 1996

Trong chuyến thăm Hà Nội năm 1996, bà Jennifer, người dẫn đầu một đoàn du khách Australia, đã thực hiện loạt ảnh thú vị về những chiếc xe buýt đủ kiểu dáng.

Hoa Nguyễn
11:00 13/05/2022 Hoa Nguyễn
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Khoảng năm 1919 - 1920, Hà Nội xuất hiện 4 chiếc xe chở khách đầu tiên nhãn hiệu GM (General Motor) chạy tuyến Hà Nội - Sơn Tây và Hà Nội - Hưng Yên vì 2 nơi này không có bến tàu đường sông. 

Trong thập niên 30, cả Bắc Kỳ có gần 5.000 xe buýt các loại trong đó có 405 xe buýt nhưng tập trung chủ yếu ở Hà Nội, số xe ở Hải Phòng bằng 1/3 Hà Nội. Phương tiện giao thông này ngày càng chiếm ưu thế, dân chúng di xe buýt nhiều hơn. 

Thời bao cấp, xe buýt chủ yếu là có các nhãn hiệu: Hải Âu, Lavop (Liên Xô), Ba Đình (xe đóng trong nước sử dụng máy IFA của Cộng hòa dân chủ Đức), Q50, sau này có thêm xe Karosa (Tiệp Khắc). Đi xe buýt thời kỳ này gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười. Vào giờ cao điểm, khách chen nhau bẹp cả cặp lồng cơm, đổ cả canh, phòi cả trứng tráng ra ngoài. Lại có những người tếu táo kể chuyện tiếu lâm khiến cả xe cười ngả nghiêng.

Đầu những năm 1990, phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh nên xe buýt dần vắng khách. Nhưng hiện nay xe buýt Hà Nội trở thành phương tiện của nhiều người vì giá vé rẻ, nhiều tuyến và đặc biệt không sợ nắng mưa, bụi bặm. Hà Nội đã có chính sách miễn phí vé xe buýt cho người trên 60 tuổi, chính sách này không chỉ hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân mà nó mang tính ưu việt và nhân văn đối với người cao tuổi. 

Trong chuyến thăm Hà Nội năm 1996, bà Jennifer, người dẫn đầu một đoàn du khách Australia, đã thực hiện loạt ảnh thú vị về những chiếc xe buýt đủ kiểu dáng. Dưới đây là loạt ảnh thú vị về chiếc xe buýt ở Hà Nội thập niên 90 của thế kỷ trước:

ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-1
Chiếc xe buýt "Hải Âu" PAZ 672U biển số 29C-24-99, sản xuất tại Liên Xô, được chụp hình tại bến xe Gia Lâm, Hà Nội năm 1996. Ảnh: Ian Lynas Flickr.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-2
Chiếc PAZ 672 màu xanh đỗ ven đường, biển số 31A-21-39.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-4
Xe Karosa SM11 (Tiệp Khắc - CH Séc) biển số 29D-05-21 chạy tuyến bác Cổ - Giám - Hà Động, đang đi qua khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-3
Chiếc Karosa biển số 29D-06-46 chạy qua Nhà hát Lớn, lúc này đang được trùng tu.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-5
Một phiên bản hiện đại hơn của xe buýt Karosa, biển số 29D-89-77, chụp ở quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-6
Chiếc Karosa màu xanh biển số 29D-89-76.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-7
Một chiếc IFA W50L (Đông Đức), biển số 29G-14-47, chạy trên phố Hai Bà Trưng.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-8
Chiếc IFA W50L biển số 33H-18-74 này đang chạy qua dốc Bác Cổ, phía xa là Bảo tàng Lịch sử.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-9
Xe IFA loại nhỏ, biển số 29E-17-69 ở bến xe Gia Lâm.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-10
Xe khách liên tỉnh Gia Lâm (Hà Nội) - Bắc Giang, biến 13K-18-64, hãng Hino (Nhật Bản) sản xuất.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-11
Xe buýt của hãng Saviem (Pháp), chạy tuyến Giáp Bát - Cầu Chui, biển số 29G-53-70.
ngam-nhin-loat-hinh-anh-cuc-doc-ve-chiec-xe-buyt-o-ha-noi-nam-1996-12
Saviem biển số 29G-53-68 chạy ngang qua Karosa biển số 29D-59-01.

Xem thêm: Loạt ảnh Sài Gòn năm 1938 – 1939 để hiểu thêm về sự phát triển của “Hòn ngọc Viễn Đông”

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận