Bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022: Việt Nam trên cơ Nhật Bản, kỳ vọng vào vòng 3 đội

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 được tổ chức vào 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 9/7 tại trụ sở AFC ở Kuala Lumpur (Malaysia).

Đỗ Thu Nga
10:38 09/07/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trước khi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022, Macau xin không tham dự. Vì thế cuộc cạnh tranh ở khu vực phía Đông chỉ còn lại 19 đội tuyển và được chia thành 5 bảng đấu gồm: 4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội thay vì 5 bảng mỗi bảng 4 đội như kế hoạch ban đầu. 

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa có thông tin về quốc gia sẽ thay thế Thái Lan làm chủ nhà của 1 trong 5 bảng đấu ở khu vực phía Đông. 4 trong 5 đội chủ nhà hiện tại là Đài Loan, Indonesia, Mông Cổ và Singapore.

Được biết, trước khi AFC công bố kế hoạch tổ chức Vòng loại U23 châu Á 2022, Việt Nam cũng bày tỏ nguyện vọng được trao quyền đăng cai 1 bảng đấu nhằm tạo thêm cơ hội cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, do diễn biến dịch bệnh phức tạp và các vấn đề cách ly nên kế hoạch này không được thực hiện.

AFC đưa ra kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ 23/10 đến 31/10/2021. Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên vòng loại sẽ diễn ra tại địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng.

viet-nam-hy-vong-gi-o-le-boc-tham-chia-bang-vong-loai-u23-chau-a-2022-0

Sau vòng bảng, 11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết được tổ chức tại Uzbekistan từ 1/6 đến 19/6/2022.

Liên quan giải đấu này, trước đó vào tháng 5/2021, AFC đã phân loại các nhóm hạt giống để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng vòng loại. Theo đó, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 ở khu vực Đông Á cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Triều Tiên.

Trong khi đó, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Singapore được xếp vào nhóm 2. Nhóm 3 gồm: Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Indonesia, Timor Leste, Campuchia. Nhóm 4: Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei, Guam và quần đảo Bắc Mariana.

Như vậy, với việc xếp ở nhóm hạt giống số 1, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội tránh được nhiều đối thủ mạnh và cánh cửa vào tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ rộng mở hơn. 

Theo một số đánh giá, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp phải thử thách nếu nằm chung bảng với Nhật Bản, Indonesia. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là đối thủ tiềm năng mà Việt Nam cần nghiên cứu thật kỹ.

Do SEA Games 31 đã hoãn lại vì dịch bệnh nên HLV Park Hang Seo sẽ có nhiều thời gian để tập chung nghiên cứu chiến thuật cho vòng loại U23 châu Á 2022 và Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Xem thêm: 10 trận thi đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào những ngày nào?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận