Văn khấn cúng sao giải hạn năm 2021: Sao Thái Dương

Năm Tân Sửu 2021, người nam được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ tốt hơn người nữ. Chính vì vậy, nếu sao chiếu mệnh năm nay thì nên làm lễ giải hạn để có một năm may mắn.

Đỗ Thu Nga
09:07 07/01/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Sao Thái Dương là sao gì?

Theo thuật xem tử vi, hàng năm mỗi người đều có một sao chiếu mệnh. Có tất cả 9 ngôi sao được gọi là Cửu Diệu. 9 ngôi sao này bao gồm cả sao tốt và sao xấu. Nếu trong cùng 1 năm gặp cả sao xấu và hạn xấu thì người thuộc tuổi đó nên cúng dâng sao giải hạn để hóa giải. 

Sao Thái Dương là 1 trong 9 ngôi sao. Sao Thái Dương (có nghĩa là Mặt Trời, thuộc hành hỏa) là đệ nhất cát tinh trong hệ thống Cửu Diệu niên hạn, chủ về an khang, thịnh vượng. Người được sao này chiếu mệnh thì có tài lộc, của cải vật chất, đi làm ăn xa được may mắn, phát đạt, nhất là với nam giới và tháng 6 và tháng 10 âm lịch.

van-khan-cung-sao-giai-han-nam-2021-sao-thai-duong
Sao Thái Dương

Sao Thái Dương là phúc tinh tốt cho cả nam và nữ. Sao này mang đến sự tốt lành, vạn điều may mắn. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng cũng khá tốt, được người bạn đời gánh gác, lo toan công việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. 

Để biết sao Thái Dương chiếu mệnh đối với cả nam và nữ thì người ta xác định dựa vào tuổi âm lịch và giới tính. Tức là tính theo tuổi bào thai hay trong dân gian gọi là tuổi mụ. Theo đó, sao Thái Dương sẽ chiếu mệnh vào các năm:

- Nam mệnh gặp sao Thái Dương vào những năm: 4, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77 tuổi.

- Nữ mệnh gặp sao Thái Dương vào những năm: 7, 16, 25, 4, 43, 52, 61, 70, 79 tuổi.

Cũng tương tự các sao khác trong hệ thống Cửu Diệu, cứ sau 9 năm sao Thái Dương sẽ trở lại đối với một tuổi. 

Năm 2021 tuổi nào sao Thái Dương chiếu mệnh?

Sau khi nghiên cứu nhiều sách về tử vi, đưa ra kết luận về những tuổi hạn sao Thái Dương chiếu mệnh vào năm Tân Sửu 2021:

Nam mạng: 2008 (Mậu Tý), 1999 (Kỷ Mão), 1990 (Canh Ngọ), 1981 (Tân Dậu), 1972 (Nhâm Tý), 1963 (Quý Mão), 1954 (Giáp Ngọ), 1945 (Ất Dậu).

Nữ mạng: 2006 (Bính Tuất), 1997 (Đinh Sửu), 1988 (Mậu Thìn), 1979 (Kỷ MÙi), 1970 (Canh Tuất), 1961 (Tân Sửu), 1952 (Nhâm Thìn). 

van-khan-cung-sao-giai-han-nam-2021-sao-thai-duong

Các hạn sao Thái Dương thường gặp trong năm Tân Sửu 2021:

- Đường công danh, sự nghiệp: đây là một năm thăng quan tiến chức, công việc thuận buồm xuôi gió, có người nâng đỡ.

- Về tiền tài: tuổi có sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm nay tiền tài, của cải được rủng rỉnh, không lo thiếu thốn do việc làm ăn phát đạt.

- Về sức khỏe: dù sao Thái Dương là tốt nhưng chủ về phú quý, người có sao Thái Dương chiếu mệnh năm nay hay ốm đau nhưng ở mức nhẹ.

Theo nhiều ý kiến, sao Thái Dương gặp nam giới sẽ tốt hơn nữ giới. Thông thường mỗi năm gặp sao hạn trong Cửu Diệu thường sẽ làm lễ giải hạn hoặc lễ nghênh sao. Với sao Thái Dương quý bạn làm lễ nghinh sao để mong đón được nhiều tài lộc, may mắn hơn.

Văn khấn và cách cúng giải hạn sao Thái Dương năm 2021

Như đã chia sẻ, sao Thái Dương chiếu mệnh cho nam gặp được nhiều phúc lợi trong công việc, cuộc sống. Song với nữ giới, sao Thái Dương chiếu mạng sẽ thường bị ốm đau, làm ăn khó khăn trong tháng 6 âm và 10 âm. Người già trên 60, 70 tuổi được sao này chiếu mệnh thì cũng gặp ốm đau khó qua khỏi. 

Chính vì thế, để có một năm Tân Sửu 2021 may mắn, người được sao Thái Dương chiếu mệnh nên dâng sao giải hạn hoặc làm lễ nghênh sao. Lễ vật cúng sao Thái Dương gồm: Bài vị màu vàng, mũ vàng, hương hoa, phẩm oản, 36 đồng tiền, hướng về phương Đông làm lễ.

Cách cúng sao Thái Dương

- Gặp sao này vào ngày 27 dùng Hỏa đón như đeo trang sức đá quý màu đỏ, tím là thạch anh tím, hồng ngọc, ngọc vân hồng...

- Vào tối 27 hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Đông. Trên bàn thờ đặt 12 ngọn đèn (nến) bố trí theo các vị trí sao hiện.

Bài vị cúng sao Thái Dương: Dùng sớ viết tên trên giấy màu đỏ: Nhật Cung Thái Dương Tiên Tử Tinh Quân Vị Tiền.

van-khan-cung-sao-giai-han-nam-2021-sao-thai-duong
Thời gian và sơ đồ đặt nến để cúng giải hạn sao Thái Dương

Văn khấn nghênh sao Thái Dương

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải Ách Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ (chúng) con là: ..................................

Hôm nay là ngày...... tháng...... năm ..... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ).................... để làm lễ nghinh sao giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Văn khấn cúng giải hạn sao Thái Dương

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế.

- Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế.

- Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải Ách Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.

- Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân Quân.

Tín chủ (chúng) con là: ..................................

Hôm nay là ngày ...... tháng ...... năm ..... tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiên lập linh án tại (địa chỉ) .................... để làm lễ cúng sao giải hạn sao Thái Dương chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc, lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Nam Mô A Di Đà Phật !

Việc tổ chức nghênh sao Thái Dương hoặc cúng sao Thái Dương giải hạn nên được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan.

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận