Thời tiết Hà Nội ngày 29/12/2021: Không khí lạnh có xu hướng suy yếu

Khu vực Hà Nội vẫn đang chịu ảnh hưởng từ không khí lạnh, nhiệt độ giảm rất sâu về đêm. Tuy nhiên theo dự báo, bộ phận không khí lạnh này đang có xu hướng suy yếu, dự báo nhiệt độ sẽ tăng dần.

Đỗ Thu Nga
08:10 29/12/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu dần. Vào chiều tối và đêm được tăng cường suy yếu trở lại nên ngày và đêm nay (29/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Bên cạnh đó, Bắc Bộ hôm nay mưa vài nơi, thời tiết ấm dần, có nơi nhiệt độ trên 23 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-29-12-2021
Ảnh: Báo Tiền phong

Tại khu vực Hà Nội hiện vẫn đang chịu tác động từ không khí lạnh nên trời rét, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất lên đến 17 - 19 độ C.

Theo ghi nhận từ báo Tiền phong, đêm ngày 27-28/12, nền nhiệt độ ở Hà Nội được ghi nhận chỉ còn khoảng 11 độ C. Đây là ngưỡng rét đậm. Trên nhiều tuyến phố, người lao động bắt đầu nhóm lửa lớn ở vỉa hè để sưởi ấm.

Nhiệt độ Hà Nội ngày 29/12 theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 11h: Trời nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa, nhiệt độ tăng dầu từ 15 độ C lên đến 17 độ C.

- Từ 12h đến 15h: Trời nhiều mây, nhiệt độ tăng dần lên đến 18 đọ C.

- Từ 16h đến 19h: Nhiệt độ giảm xuống còn 17 độ C, trời nhiều mây.

- Từ 20h đến 23h: Nhiệt độ dao động ở ngưỡng 16 độ C.

Từ 0h đến 2h ngày 30/12: Nhiệt độ ổn định ở ngưỡng 16 độ C.

- Từ 3h đến 7h ngày 30/12: Nhiệt độ giảm xuống còn 15 độ C. 

Những ngày sau đó, nhiệt độ sẽ dao động từ 16 đến 18 độ C. Như vậy có thể thấy, nền nhiệt trung bình của Hà Nội sẽ tăng từ 1 - 2 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-29-12-2021-e

Thời tiết các vùng khác trên cả nước ngày 29/12/2021:

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; trong đó phía Bắc ngày mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; Ninh Thuận - Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Xem thêm: Tết Dương lịch 2022 có rét đậm rét hại không?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận