Thời tiết Hà Nội ngày 27/12/2021: Rét đậm dưới 10 độ C, có nơi rét hại

Tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan, trong khi đó ở Hà Nội nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C, có nơi rét hại.

Đỗ Thu Nga
08:04 27/12/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo, trong sáng nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Cũng do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường mà thời tiết Hà Nội hôm nay rất lạnh. Nhiệt độ giảm sâu, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội theo từng khung giờ:

- Từ 8h đến 10h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 13 độ C.

- Từ 11h đến 13h: Trời nhiều mây, nhiệt độ có lúc giảm xuống 12 độ C.

- Từ 14h đến 17h: Trời nhiều mây, nhiệt độ dao động 13 độ C.

Từ 18h đến 23h: Nhiệt độ ổn định ở ngưỡng 13 độ C.

- Từ 0h đến 3h ngày 28/12: Nhiệt độ là 13 độ C.

- Từ 4h đến 7h ngày 28/12: Trời nhiều mây, nhiệt độ duy trì ở mức 13 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-27-12-2021-h

Từ nay đến Thứ Bảy (1/1/2022), Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 12 - 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên 20 độ C.

Vì thời tiết đang trong hình thái rét đậm, rét hại nên người dân đặc biệt chú ý đến việc giữ gìn sức khỏe. Cần mặc đủ ấm, tránh ra đường khi không cần thiết. Người già cần giữ ấm toàn thân để tránh hiện tượng sốc nhiệt lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 27/12 ở các vùng khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất 13-16 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại.Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, riêng vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; cao nhất 12-15 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 17-20 độ; cao nhất 14-17 độ, phía Nam 19-22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, ven biển mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ; cao nhất Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 29-32 độ C.

Xem thêm: Xu hướng thời tiết Tết Dương lịch 2022

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận