Thời tiết Hà Nội ngày 15/11/2021: Nhiệt độ có xu hướng tăng

Thời tiết Hà Nội hôm nay (15/11) ấm áp, trời nắng. Nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ 23 đến 25 độ C. 

Đỗ Thu Nga
08:23 15/11/2021 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 15/11 ở miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ, miền Trung mưa, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có xuất hiện một đợt lũ. 

Thời tiết Hà Nội hôm nay (15/11) có xu hướng ấm dần. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa và chiều trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Để thuận tiện cho việc di chuyển và thực hiện các hoạt động ngoài trời, người dân có thể tham khảo dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/11/2021 theo từng khung giờ sau:

- 9h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

- 10h: Trời nhiều mây có nắng, nhiệt độ khoảng 24 độ C.

- 11h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 2 5 độ C.

- 12h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 25 độ C.

- 13h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 26 độ C.

- 14h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 26 độ C.

- 15h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 25 độ C.

- 16h: Trời nắng, nhiệt độ khoảng 24 độ C.

- 17h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 24 độ C.

- 18h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

- 19h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

- 20h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

- 21h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 22 độ C.

- 22h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 22 độ C.

- 23h: Trời nhiều mây, nhiệt độ khoảng 22 độ C.

thoi-tiet-ha-noi-ngay-15-11-2021-f
Bảng nhiệt độ Hà Nội 10 ngày qua

Theo cơ quan khí tượng, từ đêm 14-18/11, có mưa vài nơi; riêng ngày 17/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 19-20/11, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh.

Từ ngày 21-24/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong đêm 20 và ngày 21/11, sau không mưa, ngày trời nắng. Từ đêm 21/11, trời chuyển rét.

Dự báo thời tiết các vùng khác trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Xem thêm: Thời tiết Hà Nội ngày 13/11/2021: Trời nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận