Thời tiết Hà Nội ngày 11/1/2022: Trời hửng nắng

Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trời khô ráo, đôi lúc hửng nắng.

Đỗ Thu Nga
08:20 11/01/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Theo cơ quan khí tượng, rạng sáng hôm nay (11/1), không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi và Đông Bắc Bộ. Vào lúc 6h, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 15,2 độ C, trong khi nhiều nơi như Cao Bằng, Lạng Sơn 13 độ C.

Hôm nay, tình trạng mưa nhỏ vẫn tiếp diễn ở Đồng bằng Bắc Bộ và một vài nơi ở Hà Nội. Với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C và cao nhất không quá 18 độ C, người dân cảm thấy rét buốt do nhiệt độ giảm thấp kèm độ ẩm không khí tăng cao.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất 15-18 độ C.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-11-1-2022-9

Nhiệt độ Hà Nội theo từng khung giờ ngày 1/11/2022:

- Từ 8h đến 11: Trời nhiều mây, có đôi lúc hửng nắng, nhiệt độ dao động từ 16 - 18 độ C.

- Từ 12h đến 15h: Trời nhiều mây, có đôi lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 19 độ C.

- Từ 16h đến 18h: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm dần xuống còn 17 độ C.

- Từ 19h đến 23h: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm dần còn 15 độ C.

- Từ 0h đến 3h ngày 12/1/2022: Trời nhiều mây, nhiệt độ giảm xuống còn 13 - 14 độ C.

- Từ 4h đến 7h ngày 12/1/2022: Trời nhiều mây, nhiệt độ 13 độ C.

Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ Hà Nội có xu hướng nhích dần, trời ấm áp hơn một chút. Tuy nhiên, không khí lạnh vẫn hoạt động nên đêm và rạng sáng rất rét.

Thoi-tiet-Ha-Noi-ngay-11-1-2022-g
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết các vùng khác trên cả nước ngày 11/1/2022:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ; cao nhất 16-19 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ; cao nhất 15-18 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; cao nhất ở phía Bắc 18-21 độ; phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất từ 25-28 độ. Khu vực phía Nam nền nhiệt từ 22-31 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Xem thêm: Trước Tết 2022, miền Bắc còn đón bao nhiêu đợt không khí lạnh nữa?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận