Những điều chưa biết về bộ huy chương SEA Games 31

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức SEA Games 31 đã hoàn thiện các mẫu huy chương và đưa vào công đoạn sản xuất.

Đỗ Thu Nga
14:12 28/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Huy chương là một phần rất quan trọng của các đại hội thể thao, các cuộc thi đấu. Tại SEA Games 31, ban tổ chức cho biết, đã hoàn thiện các mẫu huy chương và đưa vào công đoạn sản xuất.

Theo đó, bộ 4.000 huy chương Vàng, Bạc, Đồng được đúc bằng chất đồng - kẽm, trong đó, đồng đỏ chiếm khoảng 85%. Mỗi tấm huy chương dày 5mm, một mặt sẽ in hình linh vật SEA Games 31 là Sao La, mặt còn lại in logo nổi.

Huy chương Vàng sẽ được bao phủ bên ngoài bằng mạ vàng 24k. Tương tự, huy chương Bạc sẽ được mạ bạc, huy chương đồng sẽ được mạ đồng.

Tac-gia-bo-huy-chuong-SEA-Games-31-la-ai-9

Để tăng độ bền và thời gian bảo quản, mỗi tấm huy chương sẽ được lót thêm ở trong 3 lớp mạ và phủ thêm 1 lớp bên ngoài. Điểm đặc biệt ở đây chính là dây huy chương không phải thiết kế bằng vải lụa hay satin như các loại huy chương khác mà được khâu bằng vải dệt, tạo độ chắc chắn.

Điều đặc biệt của những tấm huy chương này chính là ý nghĩa ẩn đằng sau nó. Về ý nghĩa logo được in trên mặt huy chương, hình tượng "Cánh chim bay lên và bàn tay chữ V" là hình ảnh tượng trưng cho VĐV đặt bàn tay lên ngực trái khi hát Quốc ca. Cánh chim màu xanh là biểu tượng của tinh thần quật cường, khát vọng chinh phục đỉnh cao và tình hữu nghị anh em trong khu vực.

"Cha đẻ" của bộ huy chương SEA Games 31 là họa sĩ Nguyễn Văn Hùng (Hãng phim Hoạt hình Việt Nam). Họa sĩ Hùng chia sẻ, anh rất vui mừng khi mẫu thiết kế của anh được BTC Đại hội lựa chọn. Trước đó anh cũng từng có "cơ duyên" được thiết kế mẫu huy chương của Đại hội thể thao bãi biển (Asian Beach Games) vào năm 2016.

Tac-gia-bo-huy-chuong-SEA-Games-31-la-ai-7

“Về tổng thể thiết kế mẫu huy chương cho SEA Games 31 , tôi lấy ý tưởng đưa những nét văn hóa cùng với các danh thắng của Việt Nam kết hợp với logo và linh vật SEA Games, được thiết kế trong hình tròn với bố cục chặt chẽ mang phong cách hiện đại, mới mẻ hơn", họa sĩ Nguyễn Văn Hùng chia sẻ về ý tưởng của mình.

Theo đó, chính giữa mặt sau là linh vật Sao La đứng trên bục vinh danh, được đặt trên nền logo có các danh lam như Văn Miếu, cầu Long Biên, Cầu Rồng...

Phía mặt trước được thiết kế mảng miếng hình tròn cắt theo hình mặt trăng lưỡi liềm vát cong ôm lấy logo Đại hội với bố cục tự do hiện đại, lấy 11 vòng tròn đại diện cho các quốc gia SEA Games làm trung tâm.

Logo Đại hội được đặt trên nền là các tia được xếp lớp theo hình nón của người Quan họ. Đây cũng là tượng trưng cho các tia hào quang, nhằm phát sáng bổ trợ cho logo thêm phần sinh động.

Tac-gia-bo-huy-chuong-SEA-Games-31-la-ai-6

Dốc hết tâm sức thiết kế huy chương SEA Games 31, họa sĩ Hùng mong muốn bạn bè quốc tế, nhất là với các vận động viên đoạt thành tích cao, khi cầm huy chương là nhớ đến Việt Nam, nhớ đến SEA Games 31. Anh cũng mong muốn các VĐV sẽ có thêm niềm vui khi được nâng niu trên tay tấm huy chương mà họ phải đổ mồ hôi, nước mắt và bao công sức mới có được. Đó cũng chính là màu cờ, sắc áo, là niềm vinh dự mà họ dành cho Tổ quốc, cho đất mẹ.

Với anh, việc được góp công sức, tâm huyết để thiết kế mẫu huy chương của Đại hội đã là niềm vui, niềm tự hào to lớn. “Tôi xin chúc SEA Games 31 thành công rực rỡ như tinh thần của Đại hội: Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Cũng xin chúc cho thể thao nước nhà, chúc các VĐV của chúng ta thành công rực rỡ, sẽ được sở hữu nhiều tấm huy chương, mang tin vui chiến thắng, lan tỏa lòng tự hào dân tộc đến mỗi người dân Việt Nam trong một Đại hội đặc biệt như SEA Games 31”.

Nói một chút về Lễ khai mạc SEA Games 31, Ban tổ chức cho biết: Lễ khai mạc sẽ diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Theo kịch bản Lễ khai mạc, toàn bộ khán đài B được dùng làm sân khấu biểu diễn. Khán đài C, D được dùng để làm chỗ ngồi cho các đoàn thể thao đến dự.

Tac-gia-bo-huy-chuong-SEA-Games-31-la-ai
SVĐ Mỹ Đình - địa điểm tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12/5.

Do đó, Ban Tổ chức chỉ có thể phát hành vé mời ở khán đài A với khoảng 20.000 vé. Số vé mời này được phân bổ cho quan chức Chính phủ, đại biểu quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam...

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12-23/5 (môn bóng đá nam diễn ra sớm từ 6/5) tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Đại hội tổ chức 40 môn thi, 526 nội dung với sự góp mặt của trên 10.000 VĐV, cán bộ, trọng tài... đến từ 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 là đứng đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31. Trong đó, môn bóng đá nam, nữ, điền kinh phấn đấu giành vị trí cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tối nay, ngày 28/4, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân dự SEA Games 31 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia 1 Nhổn (Hà Nội). Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai SEA Games, sau kỳ Đại hội năm 2003.

Xem thêm: Nếu giành HCV ở SEA Games 31, mỗi cầu thủ U23 nhận được bao nhiêu tiền thưởng?

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận