Nhiệt độ hôm nay 8/4/2022: Hà Nội chạm mức 31 độ C, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ đã hết rét, nhiệt độ cao nhất chạm mốc 31 độ C. Trong khi đó, thời tiết trên biển đang diễn biến phức tạp, rất nguy hiểm. 

Đỗ Thu Nga
08:05 08/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (8/4), các tỉnh, thành Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng, có nơi lên đến 32 độ C. Tuy nhiên, sáng và đêm nhiệt độ hạ thấp, có nơi dưới 17 độ C, trời se lạnh. 

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mặc dù ngày nắng nóng, cao nhất là 34 độ C nhưng đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc , sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Khu vực trên biển, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm nên từ ngày 8 - 9/4, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trụ ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Nhiet-do-hom-nay-8-4-2022-9
Miền Bắc đã hết lạnh

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 8/4/2022:

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 7/4/2022: Bắc Bộ có nơi nắng nóng đến 30 độ C, cảnh báo tia UV

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận