Nhiệt độ hôm nay 4/5/2022: Nắng nóng tăng mạnh sau lẽ, cảnh báo tia UV

Bắc Bộ sẽ có ngày nắng đẹp trước khi đón mưa dông. Trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa dông.

Đỗ Thu Nga
08:04 04/05/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (4/5) là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Các tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tiếp tục nhích nhẹ, trong khoảng 16 - 31 độ C, sáng sớm và đêm trời lạnh. Khu vực Hà Nội vẫn ổn định ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh.

Trong khi đó ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, có khu vực mưa rào và dông. Riêng ở Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Từ nay đến 5/5, ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 70mm; thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo về tia UV như sau: Từ ngày 4 đến 6-5, nhiều thành phố có ngưỡng chỉ số tia cực tím rất cao.

Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ. Cụ thể, chỉ số tia cực tím tại Hà Nội lần lượt là 9; 9; 9; Hải Phòng là 9; 9; 9; Hạ Long (Quảng Ninh) là 9; 9; 9; Huế (Thừa Thiên - Huế) là 5; 8; 8; Đà Nẵng là 7; 8; 8; Hội An (Quảng Nam) là 7; 9; 8; Nha Trang (Khánh Hòa) là 5;7; 10; TPHCM là 10; 8; 9; Cần Thơ là 9; 8; 9; Cà Mau là 5; 8; 7.

Nhiet-do-hom-nay-4-5-2022-k

Thang bảng đo chỉ số tia cực tím quy định, từ 3-6 là trung bình, từ 6-8 là cao, từ 8-10 là rất cao, gây bỏng trong thời gian 25 phút và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút nếu không được bảo vệ.

Dự báo chi tiết nhiệt độ các vùng trên cả nước ngày 4/5/2022:

Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 3/5/2022: Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận