Nhiệt độ hôm nay 28/4/2022: Chiều nay, Bắc Bộ đón gió mùa đông bắc

Theo cơ quan khí tượng, chiều nay (28/4), nhiều tỉnh Bắc Bộ giảm nhiệt, đón gió mùa. Tại Hà Nội, trời có mây, không mưa.

Đỗ Thu Nga
08:38 28/04/2022 Đỗ Thu Nga
Sống Đẹp
Nguồn: Internet

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 28/4, cường độ nắng nóng tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ giảm dần, chỉ còn xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Kể từ ngày 28 - 29/4, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây. Từ ngày 29/4, rãnh áp thấp này bị ném và đẩy dịch xuống phía Nam bởi áp cao lục đục tăng cường ở phía Bắc. 

Riêng vùng núi Bắc Bộ ngày 29/4 chịu ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên mực 1500m và 5000m; độ ẩm tăng dần. Do đó, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài ngày, ngày nắng, phía Tây Bắc Bộ có nơi nắng nóng; riêng vùng núi ngày 29/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Dự báo chi tiết nhiệt độ ngày 28/2/2022:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nhiet-do-hom-nay-28-4-2022-h

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Xem thêm: Nhiệt độ hôm nay 27/4/202: Thời tiết diễn biến xấu dịp lễ 30/4 và 1/5

Sống Đẹp
songdep.com.vn

5 chủ đề bạn cần biết mỗi tuần

Mỗi thứ Tư, bạn sẽ nhận được email tổng hợp những chủ đề nổi bật tuần qua một cách súc tích, dễ hiểu, và hoàn toàn miễn phí!

Bài Mới

Bình luận